Ukraine mất điện diện rộng sau loạt không kích đáp trả của Nga

(CLO) Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng, sau khi Nga không kích đáp trả quy mô lớn trong đêm.

Các cửa khẩu biên giới Ukraine tạm đóng cửa

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết vào thứ Bảy rằng 9 khu vực của Ukraine đã bị tấn công. Tại thành phố Dnipro ở miền trung Ukraine, video ghi lại khoảnh khắc máy bay không người lái lao vào tòa nhà trong bóng tối, gây ra vụ nổ dữ dội.

Theo Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine, tổng cộng đã có 10 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương trong 24 giờ qua do các cuộc không kích của Nga.

Do ảnh hưởng của mất điện, các cửa khẩu biên giới của Ukraine cũng tạm thời bị đóng cửa, vì hệ thống dữ liệu hải quan không thể hoạt động, theo Cơ quan Hải quan Ukraine.

Screenshot 2025-11-08 223027
Một tòa nhà bị tấn công trong cuộc không kích lớn của Nga. Ảnh: Dịch vụ khẩn cấp Ukraine

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 45 tên lửa, trong đó một số là vũ khí đạn đạo, nhưng chỉ 9 tên lửa bị đánh chặn. Ngoài ra, khoảng 450 máy bay không người lái (UAV) cũng được phóng đi.

“26 tên lửa và 52 máy bay không người lái đã tấn công 25 địa điểm”, cơ quan này cho biết, với nhiều vụ nổ lớn xảy ra ở các khu vực Poltava, Dnipropetrovsk và thủ đô Kyiv.

Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Grynchuk khẳng định Nga "một lần nữa đang phát động các cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine”.

Bà nói thêm rằng các biện pháp cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng ở nhiều khu vực và sẽ được dỡ bỏ khi hệ thống điện ổn định trở lại.

Công ty khí đốt nhà nước Naftogaz cho biết cuộc tấn công đêm thứ Sáu là lần thứ chín cơ sở hạ tầng khí đốt bị tấn công kể từ đầu tháng 10.

Các cuộc tấn công đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất khí đốt của Ukraine, khiến chính quyền nước này phải tăng nhập khẩu khí đốt đắt đỏ từ châu Âu để bù đắp thiếu hụt.

Theo bà Grynchuk, Ukraine đang đàm phán để tăng lượng nhập khẩu khí đốt thêm khoảng 30% trong bối cảnh mùa đông sắp đến.

Cuộc tấn công đáp trả của Nga

Phía Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cuộc không kích là đòn đáp trả cho những cuộc tấn công của Ukraine, đồng thời cho biết lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Kinzhal và các loại vũ khí khác nhằm vào các “doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng và cơ sở năng lượng” của Ukraine.

Đại sứ lưu động về vấn đề Ukraine của Bộ Ngoại giao Nga, Rodion Miroshnik, cũng tuyên bố Nga chỉ tấn công các nhà máy công nghiệp quân sự của Ukraine, không phải người dân.

Trong những tháng gần đây, quân đội Ukraine đã đẩy mạnh tấn công các nhà máy lọc dầu, đường ống và trạm bơm bên trong lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Hôm thứ Bảy, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một trạm biến áp ở vùng Volgograd, theo Thống đốc khu vực Andrey Bocharov.

Ông cho biết điện đã được khôi phục vài giờ sau vụ tấn công, nhưng gọi đây là “cuộc tấn công lớn” vào hạ tầng năng lượng của Nga.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: