Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.

Tuyên bố của Đại tá Oleksandr Syrskyi phản ánh vị thế ngày càng xấu đi của Ukraine ở phía đông mà Kiev hy vọng có thể ổn định sau khi nhận vũ khí của Mỹ theo gói viện trợ vừa được Quốc hội Mỹ phê duyệt trị giá 61 tỷ USD.

“Tình hình ở mặt trận đã trở nên tồi tệ hơn”, ông Syrskyi viết trên ứng dụng Telegram, mô tả các khu vực “khó khăn nhất” là phía tây Maryinka bị chiếm đóng và phía tây bắc Avdiivka, thị trấn bị lực lượng Nga chiếm giữ hồi tháng 2.

Trước tình hình liên tục bại trận trên chiến trường, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã tiếp tục thúc giục các đồng minh phương Tây khẩn trương cung cấp vũ khí để Kiev có thể duy trì trận địa và phá vỡ thế tấn công của Nga.

Ông cho biết đã nói chuyện vào Chủ nhật với Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries và "nhấn mạnh rằng hệ thống Patriot là cần thiết và càng sớm càng tốt".

Ông cho biết thêm rằng các lữ đoàn mới của Ukraine đang được gửi đến tiếp viện cho các mặt trận đang thất thế nói trên. Tuyên bố của ông không đề cập đến Novobakhmutivka, một ngôi làng khác gần Berdychi mà Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm Chủ nhật rằng lực lượng của họ đã chiếm được.

Quân đội Nga đã dần tiến lên kể từ khi chiếm được thị trấn 'cao điểm' Avdiivka, khi tận dụng tình trạng thiếu đạn pháo và nhân lực của Ukraine. Bản đồ chiến trường trực tuyến do các nhà phân tích tình báo nguồn mở tạo ra cho thấy họ đã tiến hơn 15 km về hướng làng Ocheretyne kể từ khi chiếm được Avdiivka.

ukraine lien tiep rut quan o phia dong ong zelenskyy thuc giuc them vu khi hinh 1

Bản đồ chiến trường phía đông Ukraine, với các khu vực được khoanh tròn bằng nét đứt là những điểm nóng giao tranh. Ảnh đồ họa: AJ

Xa hơn về phía nam, thị trấn Chasiv Yar do Kiev nắm giữ là một chiến trường quan trọng mới vì vị trí của nó trên vùng đất cao có thể đóng vai trò là cửa ngõ vào các thành phố Kostiantynivka, Sloviansk và Kramatorsk.

Syrskyi mô tả Chasiv Yar và làng Ivanivske ở phía đông bắc là "những điểm nóng nhất" của mặt trận phía đông. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine gần Chasiv Yar.

Ukraine cũng đang lo ngại về sự gia tăng số lượng quân Nga tại khu vực Kharkiv. Thành phố lớn thứ hai với 1,3 triệu dân phía đông bắc của Ukraine này chỉ cách biên giới Nga 30 km. Nó đã bị không kích thường xuyên trong những tháng gần đây.

Syrskyi cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang trực tiếp chuẩn bị cho một cuộc tấn công ở phía bắc nước này. Ông nói: “Ở những hướng đe dọa nhất, quân đội của chúng tôi đã được tăng cường bởi các đơn vị pháo binh và xe tăng”.

Ukraine hiện đang mong đợi một chuyến hàng viện trợ quân sự được chờ đợi từ lâu từ Mỹ, mà các quan chức cho rằng rất quan trọng để nước này có thể cầm chân được các lực lượng Nga.

Hoàng Anh (theo Reuters, TASS, AJ)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: