Ukraine cáo buộc Slovakia mở "mặt trận năng lượng thứ hai" chống lại Kiev

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy mới đây đã chỉ trích Thủ tướng Slovakia Robert Fico vì đã "mở mặt trận năng lượng thứ hai" chống lại Ukraine, làm gia tăng căng thẳng trong tranh chấp về dòng chảy khí đốt Nga qua Ukraine đến châu Âu.

Ukraine hiện là tuyến đường trung chuyển khí đốt Nga tới nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm Slovakia, Moldova và Hungary. Tuy nhiên, dòng chảy này dự kiến sẽ dừng lại vào ngày 1/1/2025 khi thỏa thuận trung chuyển hiện tại hết hiệu lực.

ukraine cao buoc slovakia mo mat tran nang luong thu hai chong lai kiev hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trong khi đó, Thủ tướng Fico, người vừa gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, tuyên bố Slovakia sẽ cân nhắc các biện pháp đáp trả, chẳng hạn như ngừng cung cấp điện dự phòng cho Ukraine, nếu Kiev dừng dòng khí đốt từ Nga.

Tổng thống Zelenskyy trên mạng xã hội hôm 28/12 cáo buộc ông Putin đã khiến Thủ tướng Slovakia Robert Fico "mở mặt trận năng lượng thứ hai chống lại Ukraine, bất chấp lợi ích của người dân Slovakia”.

Slovakia phụ thuộc lớn vào khí đốt Nga vì lý do địa lý và chi phí. Nếu mất nguồn cung khí đốt qua Ukraine, nước này không chỉ gặp khó khăn về chi phí mà còn có thể mất khoảng 500 triệu euro (521 triệu USD) phí trung chuyển.

Thủ tướng Fico nhấn mạnh rằng việc duy trì khí đốt từ Nga là cần thiết để đảm bảo ổn định kinh tế và năng lượng, đồng thời chỉ trích các tuyến đường thay thế sẽ làm tăng chi phí cho Slovakia.

Ukraine đã từ chối ký bất kỳ thỏa thuận trung chuyển khí đốt nào mới với Nga trong bối cảnh chiến tranh tiếp diễn. Việc Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine từ cuối năm 2022 đã khiến nước này phải nhập khẩu điện từ các nước láng giềng, trong đó có Slovakia.

Ông Zelenskyy cho biết Slovakia hiện chiếm 19% lượng điện nhập khẩu của Ukraine và Kiev đang làm việc với các quốc gia EU khác để đảm bảo nguồn cung ổn định. Ông nhấn mạnh rằng Slovakia là một phần của thị trường năng lượng chung châu Âu và ông Fico cần tôn trọng các quy tắc chung.

Mặc dù mâu thuẫn leo thang, Thủ tướng Fico lại đề xuất Slovakia có thể là nơi tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

“Nếu có bất kỳ ai đề xuất tổ chức đàm phán hòa bình tại Slovakia, chúng tôi sẵn sàng đón tiếp”, ông Fico phát biểu trong một video đăng trên Facebook sau cuộc gặp với Tổng thống Putin. Ông cũng cho biết đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Nga và nhận được phản hồi tích cực.

Cao Phong (theo Politico, Aljazeera)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: