Ông Zelenskyy muốn quân đội nước ngoài đến Ukraine như điều kiện đàm phán hòa bình

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đưa ra lập luận về giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến với Nga, trong đó nêu ý tưởng triển khai quân đội nước ngoài tại nước này cho đến khi gia nhập liên minh quân sự NATO.

Trả lời báo giới tại Kiev hôm 9/12, ông Zelenskyy cho biết: "Ukraine muốn cuộc chiến này kết thúc hơn bất kỳ ai khác. Không nghi ngờ gì nữa, một giải pháp ngoại giao sẽ cứu được nhiều sinh mạng hơn. Chúng tôi thực sự muốn điều đó".

Những phát biểu của ông Zelenskyy trong cuộc họp báo chung với lãnh đạo phe đối lập Đức Friedrich Merz hôm 9/12 đã cho thấy Kiev ngày càng cởi mở hơn với các cuộc đàm phán, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chuẩn bị nhậm chức vào ngày 20/1.

ong zelenskyy muon quan doi nuoc ngoai den ukraine nhu dieu kien dam phan hoa binh hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn của ông Zelenskyy, Serhiy Nikiforov sau đó cho biết Ukraine đang chuẩn bị một cuộc họp vào tháng 12 với các đồng minh châu Âu chủ chốt, những nước cùng với Mỹ có khả năng đảm bảo viện trợ tối đa, với mục đích phát triển lập trường vững vàng trong cả đàm phán và trên chiến trường.

Lãnh đạo Ukraine đã nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ ông Merz, ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành chức thủ tướng tiếp theo của Đức.

Trong cuộc gặp với ông Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris trước đó, ông Zelenskyy đã thảo luận về việc "đóng băng" các đường ranh giới trong cuộc chiến. Nga kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.

Tại cuộc họp báo ngày 9/12, ông Zelenskyy cũng đề cập đến ý tưởng quân đội một số nước nên được triển khai trên lãnh thổ Ukraine để đảm bảo an ninh cho Ukraine khi không gia nhập NATO.

Ukraine, quốc gia đã nỗ lực hết mình để có được lời mời gia nhập NATO, đã nhấn mạnh trong suốt cuộc chiến rằng họ cần có sự đảm bảo an ninh để ngăn chặn một cuộc xung đột khác xảy ra sau khi các hoạt động thù địch hiện tại chấm dứt.

Nga đã yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và coi việc Kiev gia nhập liên minh này là mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận được.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói với các phóng viên rằng ông hy vọng sẽ gọi điện cho Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden trong những ngày tới để thảo luận về tư cách thành viên NATO.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: