Ukraine cho biết vũ khí tầm xa mới sẽ không nhằm vào Nga

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết hôm Chủ nhật rằng Kiev sẽ không sử dụng vũ khí tầm xa mới từ phương Tây để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga.

Ông nói: “Chúng tôi luôn cam kết với các đối tác của mình rằng chúng tôi có nghĩa vụ không sử dụng vũ khí của các đối tác nước ngoài nhằm vào lãnh thổ Nga, chỉ chống lại các đơn vị của họ trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine với mục đích giải phóng đất đai của chúng tôi”.

ukraine cho biet vu khi tam xa moi se khong nham vao nga hinh 1

Ukraine đã được hứa hẹn cung cấp thêm vũ khí từ các đồng minh, trong đó có 14 xe tăng Leopard 2 của Đức. Ảnh: EPA-EFE

Mỹ hôm thứ Sáu đã công bố gói vũ khí và đạn dược mới trị giá 2,2 tỷ USD cho Ukraine, mà Lầu Năm Góc cho biết bao gồm một loại bom chính xác phóng bằng tên lửa mới có thể tăng gần gấp đôi phạm vi tấn công của Kiev chống lại lực lượng Nga. Chúng có khả năng mang lại cho lực lượng của Kiev khả năng tấn công bất cứ nơi nào trong các vùng Donbas, Zaporizhzhia và Kherson, cũng như phần phía Bắc của Crimea bị chiếm đóng.

Các quan chức Ukraine cho biết năm người đã bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Chủ nhật tại trung tâm Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Thống đốc khu vực Kharkiv Oleh Syniehubov cho biết 4 người bị thương khi một tên lửa S-300 của Nga rơi gần một khu căn hộ và một người khác bị thương khi tên lửa đánh trúng một tòa nhà giáo dục đại học.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin tòa nhà bị tấn công là Học viện Kinh tế Đô thị Quốc gia, cách quảng trường trung tâm thành phố khoảng 700 m. Trong khi đó, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine, một trong 4 khu vực mà Nga sáp nhập  vào năm ngoái mặc dù các lực lượng của họ không hoàn toàn kiểm soát khu vực này.

Thống đốc Donetsk Pavlo Kyrylenko cho biết 5 thường dân đã bị thương trong các cuộc tấn công bằng rocket trong đêm ở thành phố Druzhkivka và thị trấn Avdiivka cùng các vùng ngoại ô cũng bị bắn phá.

Tại cảng Odesa ở Biển Đen, các công nhân đã làm việc để khôi phục nguồn điện. Thành phố và khu vực xung quanh chìm trong bóng tối vào cuối tuần sau một sự cố mạng lưới quy mô lớn. Nhà điều hành lưới điện Ukrenergo nói rằng sự cố liên quan đến thiết bị "đã được sửa chữa nhiều lần" sau các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện Ukraine và người dân nên chuẩn bị tinh thần cho tình trạng mất điện kéo dài.

Thủ tướng Denis Shmyhal cho biết tính đến chiều Chủ nhật, khoảng 280.000 khách hàng vẫn không có điện. Người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga cho biết hôm Chủ nhật rằng giao tranh ác liệt đang diễn ra ở phía bắc thành phố Bakhmut của Ukraine, nơi đã là tâm điểm chú ý của các lực lượng Nga trong nhiều tuần.

Mai Anh (theo AP, SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: