Ông Putin công bố dự thảo hòa bình ban đầu với Ukraine trước phái đoàn châu Phi

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình bày bản dự thảo thỏa thuận hòa bình ban đầu với Ukraine, được soạn thảo vào tháng 3 năm 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Phi tại một cung điện gần St. Petersburg, Nga vào thứ Bảy (17/6).

“Tôi muốn các bạn chú ý đến thực tế là với sự hỗ trợ của Tổng thống Tayyip Erdogan, như các bạn đã biết, một loạt cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ để tìm ra các biện pháp xây dựng lòng tin và soạn thảo văn bản của thỏa thuận”, ông Putin phát biểu trước khi công bố bản thỏa thuận trước phái đoàn châu Phi.

ong putin cong bo du thao hoa binh ban dau voi ukraine truoc phai doan chau phi hinh 1

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với phái đoàn hòa bình châu Phi. Ảnh: RIA Novosti

“Chúng tôi đã không thảo luận với phía Ukraine rằng hiệp ước này sẽ được giữ bí mật, nhưng chúng tôi chưa bao giờ trình bày cũng như không bình luận về nó. Dự thảo thỏa thuận này được ký tắt bởi người đứng đầu. Ông ấy đã ký vào đó. Nó đây", ông Putin nói và đưa ra bản dự thảo thỏa thuận.

Tổng thống Putin cũng cho biết trong cuộc hội đàm rằng Nga cam kết hợp tác và hỗ trợ châu Phi. Ông cho biết phương Tây, chứ không phải Nga, phải chịu trách nhiệm về việc giá lương thực toàn cầu tăng mạnh vào đầu năm ngoái, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề đến châu Phi.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng thỏa thuận giúp xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng Biển Đen mà Nga đã ký kết không giúp ích gì cho việc giảm bớt khó khăn của châu Phi vì phần lớn chúng đã được chuyển đến các nước giàu có.

Và ông cho biết Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán với phía Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần nói rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng phải phù hợp với "thực tế mới", tức công nhận việc Moscow sáp nhập 5 khu vực của Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea.

ong putin cong bo du thao hoa binh ban dau voi ukraine truoc phai doan chau phi hinh 2

Ông Putin công khai dự thỏa hòa bình ban đầu với Ukraine trước các lãnh đạo đến từ châu Phi. Ảnh: RIA Novosti

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cho biết hôm thứ Bảy sau cuộc gặp của Tổng thống Putin với phái bộ hòa bình châu Phi rằng các nước châu Phi ủng hộ sự không thể chia cắt của an ninh toàn cầu và Nga ủng hộ lập trường nguyên tắc này.

"Trước hết, các nhà lãnh đạo châu Phi nhấn mạnh kế hoạch hòa bình 12 điểm của Trung Quốc, đã được trình bày cách đây vài tháng…, rằng tất cả các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc về tính toàn vẹn lãnh thổ cần được đảm bảo…, rằng an ninh là không thể chia cắt trên một quy mô toàn cầu. Đó là những thái độ về nguyên tắc mà chúng tôi chia sẻ", ông nói.

Ông Lavrov cũng chỉ ra rằng các nước châu Phi đã thể hiện sự hiểu biết về nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine, "được tạo ra bởi những nỗ lực của phương Tây". Ngoại trưởng Lavrov cho biết thêm rằng phái đoàn châu Phi không mang đến cho nhà lãnh đạo Nga bất kỳ thông điệp nào từ Tổng thống Volodymyr Zelenskyy.

Người phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cũng cho biết rằng ông Putin đã thể hiện sự quan tâm đến kế hoạch mà Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã nêu ra trong bài thuyết trình của mình và Nga sẽ tiếp tục đối thoại với các nước châu Phi.

Phái bộ hòa bình châu Phi gồm Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Tổng thống Comoros Azali Assoumani, Tổng thống Senegal Macky Sall, Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema, cũng như Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly và một số nhà ngoại giao hàng đầu của Cộng hòa Congo và Uganda.

Trước đó, vào ngày 16 tháng 6, phái đoàn đã đến thăm Kiev, nơi họ đã hội đàm với Tổng thống Zelenskyy. Vào ngày 17 tháng 6, phái đoàn châu Phi đã tổ chức một cuộc họp với ông Putin tại St. Petersburg, nơi họ trình bày sáng kiến hòa bình của mình.

Huy Hoàng (theo TASS, RIA Novosti, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: