Nga muốn Brazil giúp đỡ để không bị loại khỏi IMF, WB và G20

(CLO) Nga đã yêu cầu Brazil hỗ trợ để không bị loại khỏi các tổ chức lớn như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu (G20).

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã viết thư cho Bộ trưởng Kinh tế Paulo Guedes yêu cầu Brazil "hỗ trợ để ngăn chặn các cáo buộc chính trị và nỗ lực phân biệt đối xử trong các tổ chức tài chính quốc tế và diễn đàn đa phương".

nga muon brazil giup do de khong bi loai khoi imf wb va g20 hinh 1

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. Ảnh: AFP

Ông Siluanov cho biết: “Công việc hậu trường đang được IMF và Ngân hàng Thế giới tiến hành để hạn chế hoặc thậm chí trục xuất Nga khỏi quá trình ra quyết định”. Bức thư, không đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine, được đề ngày 30 tháng 3 và được đại sứ Nga tại Brasilia chuyển tới chính phủ Brazil vào hôm thứ Tư vừa rồi.

Bộ trưởng Siluanov nói thêm rằng: “Như các bạn đã biết, Nga đang trải qua một thời kỳ đầy thách thức về bất ổn kinh tế và tài chính do các lệnh trừng phạt mà Mỹ và các đồng minh áp đặt”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuần trước tuyên bố rằng nước này sẽ không tham gia bất kỳ cuộc họp G20 nào nếu Nga có mặt.

Theo ông Siluanov, gần một nửa dự trữ quốc tế của Nga đã bị đóng băng và các giao dịch ngoại thương đang bị chặn, bao gồm cả những giao dịch với các đối tác kinh tế thị trường mới nổi. Ông nói thêm: “Mỹ và các đồng minh của họ đang theo đuổi chính sách cô lập Nga khỏi cộng đồng quốc tế".

Tổng thống cực hữu của Brazil Jair Bolsonaro, người đã đến thăm Nga chỉ vài ngày trước cuộc tấn công Ukraine, đã giữ cho Brazil trung lập trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 

Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Carlos Franca cho biết Brazil phản đối việc trục xuất Nga khỏi G20. "Điều quan trọng nhất vào lúc này là tất cả các diễn đàn quốc tế, G20, WTO, FAO phải hoạt động đầy đủ và tất cả các quốc gia cần phải có mặt, kể cả Nga", ông tuyên bố tại một cuộc họp thượng viện mới đây.

Hoàng Việt (theo CNN)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: