Ukraine không hào hứng trước tuyên bố ngừng bắn của Nga vào Lễ Phục sinh

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ban bố lệnh ngừng bắn đơn phương tại Ukraine vào Lễ Phục sinh, nhưng Kiev không mấy hào hứng, thay vào đó kêu gọi ngừng giao tranh trong thời gian dài hơn.

Hãng thông tấn nhà nước Nga, RIA Novosti cho biết, lệnh ngừng bắn do Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ có hiệu lực từ 18h00 ngày 19/4 đến 00h00 ngày 21/4 theo giờ Moscow.

Nga ngung ban
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov trong một cuộc họp. Ảnh: RIA Novosti

“Dựa trên các cân nhắc nhân đạo, hôm nay từ 6 giờ tối đến nửa đêm Chủ Nhật, phía Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn Lễ Phục sinh. Tôi ra lệnh dừng mọi hoạt động quân sự trong thời gian này”, Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc họp với Tổng tham mưu trưởng Quân đội nước này, ông Valery Gerasimov.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã ra chỉ thị về lệnh ngừng bắn cho tất cả các chỉ huy nhóm trong khu vực diễn ra "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine. Bộ này nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn được đưa ra vì mục đích nhân đạo và sẽ được quân đội Nga tuân thủ, miễn là phía Ukraine cũng sẽ tuân thủ theo.

Tuy nhiên, chỉ 45 phút trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã bác bỏ đề xuất này với lý do "Nga không đáng tín cậy".

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelenskyy trích lời chỉ huy cấp cao của Ukraine, Oleksandr Syrskyi, nói rằng các hoạt động tấn công của Nga "vẫn tiếp diễn ở một số khu vực tiền tuyến và hỏa lực pháo binh của Nga vẫn chưa giảm bớt".

"Chiến đấu vẫn tiếp diễn, các cuộc không kích của Nga vẫn tiếp diễn", ông viết mà không đưa ra bằng chứng.

Ông Zelenskyy còn nói rằng Ukraine muốn lệnh ngừng bắn dài hơn. "Nếu lệnh ngừng bắn thực sự có hiệu lực, Ukraine sẽ đề xuất kéo dài lệnh ngừng bắn sau Lễ Phục sinh ngày 20 tháng 4", ông cho biết và nói thêm Nga từng từ chối lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong vòng 30 ngày do Mỹ làm trung gian.

Như đã biết, tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đồng ý dừng các cuộc tấn công vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine trong 30 ngày sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thay vì ngừng bắn hoàn toàn bởi cho rằng Ukraine sẽ tận dụng cơ hội này để tập hợp lại lực lượng.

(theo TASS, Al Jazeera, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: