Ukraine ký thỏa thuận mua 100 tiêm kích Rafale của Pháp

(CLO) Ngày 17/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã ký thỏa thuận mua 100 tiêm kích Rafale cùng nhiều khí tài khác của Pháp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký một tuyên bố về ý định hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng vào ngày 17/11.

Theo đó, trọng tâm là kế hoạch của Kiev trong việc mua máy bay chiến đấu Rafale và hệ thống phòng không SAMP/T thế hệ mới.

Screenshot 2025-11-17 224823
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ký thỏa thuận tại căn cứ không quân Villacoublay. Ảnh: X/Emmanuel Macron

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, tuyên bố được ký trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông Zelenskyy tới Pháp và liên quan đến kế hoạch “mua sắm trang thiết bị quốc phòng” cho Ukraine.

Ông Zelenskyy mô tả việc ký kết này là một “khoảnh khắc mang tính lịch sử” đối với cả hai nước.

Thỏa thuận cho phép Ukraine mua nhiều trang bị từ ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, “bao gồm 100 máy bay Rafale F4 cho lực lượng không quân vào năm 2035, hệ thống phòng không SAMP/T, radar, tên lửa không đối không và bom dẫn đường”, theo ông Zelensky cho biết trên mạng xã hội.

Máy bay Rafale là máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ 4.5, được đánh giá là một trong những máy bay phản lực tiên tiến nhất hiện có ở châu Âu.

Ảnh: CC BY-SA 2.0
Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. Ảnh: CC BY-SA 2.0

Phát biểu tại họp báo sau lễ ký, ông Zelenskyy cho biết Kiev đặt mục tiêu mua các hệ thống SAMP/T, mỗi hệ thống gồm sáu bệ phóng.

Tổng thống Macron xác nhận sự đồng thuận đối với kế hoạch này, đồng thời cho biết Ukraine dự kiến sẽ nhận được phiên bản SAMP/T thế hệ tiếp theo đang trong quá trình phát triển.

Ông Zelenskyy cũng tiết lộ rằng ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine và Pháp sẽ khởi động thêm nhiều dự án chung trong năm nay, trong đó có các chương trình phát triển thiết bị bay không người lái đánh chặn. Ông cho biết Paris đang chuẩn bị một gói hỗ trợ quốc phòng mới cho Ukraine vào cuối năm.

Kể từ năm 2022, Pháp đã trở thành một đồng minh quan trọng của Ukraine, cung cấp các khí tài hiện đại như máy bay Mirage 2000, pháo, tên lửa tầm xa SCALP cùng nhiều loại vũ khí khác.

Trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân, Ukraine trước đó đã tiếp nhận máy bay F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan, đồng thời ký thỏa thuận cho phép mua tới 150 chiến đấu cơ Gripen do Thụy Điển sản xuất trong những năm tới.

Trước chuyến thăm Pháp, Tổng thống Ukraine đã đến thăm Hy Lạp, nơi ông ký kết một thỏa thuận về đường cung cấp khí đốt mới và các thỏa thuận khác liên quan đến hỗ trợ nhập khẩu khí đốt.

Ông Zelenskyy cũng dự kiến ​​sẽ đến thăm Tây Ban Nha vào ngày 18 tháng 11 để đàm phán về việc tăng cường khả năng phòng không của Ukraine.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: