Mỹ có thể bán tên lửa Tomahawk cho NATO để cung cấp cho Ukraine

Trong cuộc hội đàm qua điện thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào ngày 11 và 12/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã thảo luận về khả năng Washington cung cấp vũ khí cho Kiev, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk.

Mặc dù khẳng định Mỹ sẽ không trực tiếp chuyển Tomahawk cho Ukraine, ông Trump đề xuất phương án bán loại tên lửa này cho NATO để liên minh tiếp tục viện trợ cho Kiev.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Tôi có thể sẽ nói với ông Vladimir Putin rằng nếu chiến tranh không chấm dứt, chúng ta sẽ để ngỏ khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk. Điều đó có thể diễn ra, mà cũng có thể sẽ không xảy ra. Liệu Nga có muốn tên lửa Tomahawk nhắm vào họ không? Tôi nghĩ là không".

960px-tomahawk_block_iv_cruise_missile_-crop.jpg
Một biến thể tên lửa Tomahawk. Ảnh: U.S. Navy

Tuần trước, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn tìm hiểu cách Ukraine sử dụng Tomahawk trước khi phê duyệt chuyển giao, với lý do không muốn leo thang căng thẳng giữa Kiev và Moscow. Về phần mình, Tổng thống Zelenskyy cho biết ông đang nỗ lực thuyết phục ông Trump chấp thuận thỏa thuận.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc Mỹ chuyển giao Tomahawk hoặc các tên lửa tương tự cho Ukraine sẽ đánh dấu "một giai đoạn leo thang mới", đồng thời nhấn mạnh quân đội Ukraine không thể vận hành vũ khí tinh vi như vậy nếu không có sự hỗ trợ trực tiếp từ binh sĩ Mỹ. Ông Putin cũng khẳng định Nga sẽ tăng cường hệ thống phòng không nếu Washington thực hiện động thái này.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ tiết lộ kế hoạch chuyển giao Tomahawk cho Ukraine khó có thể triển khai, do số tên lửa hiện tại đã được phân bổ cho Hải quân Mỹ và phục vụ các mục đích khác.

Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm do tập đoàn RTX của Mỹ sản xuất, được thiết kế để tấn công mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao. Tên lửa thường mang đầu đạn nặng 400-450 kg với tùy chọn nổ mạnh để tiêu diệt mục tiêu kiên cố hoặc đạn chùm để vô hiệu hóa hàng loạt khí tài đối phương.

Một số phiên bản Tomahawk từng được trang bị đầu đạn hạt nhân với sức công phá tương đương 200.000 tấn thuốc nổ TNT, nhưng đã ngừng biên chế.

Với giá thành khoảng 2 triệu USD mỗi quả, tên lửa Tomahawk có tầm bắn từ 1.600 đến 2.500 km tùy phiên bản. Nếu được triển khai từ Ukraine, tên lửa này có khả năng tấn công mọi mục tiêu trên lãnh thổ châu Âu của Nga, bao gồm thủ đô Moscow.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: