Ukraine lại tấn công UAV vào kho vũ khí trong nước Nga

(CLO) Một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một kho vũ khí quan trọng bên trong Nga, theo tuyên bố của quân đội Ukraine vào thứ Tư.

Đây là vụ tấn công lớn thứ ba trong ba tuần gần đây nhắm vào các mục tiêu quân sự của Nga, sau khi một kho vũ khí khác của Nga bị UAV tấn công và một trạm dầu quan trọng tại Crimea cũng bị thiết bị không người lái của Ukraine phá hủy.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra vào đêm thứ Ba, nhắm vào kho đạn dược ở vùng biên giới Bryansk của Nga, nơi chứa các loại tên lửa và đạn pháo, theo tuyên bố của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine.

Đặc biệt, kho này còn chứa các loại bom lướt (glide bombs) cực kỳ mạnh mẽ, đã từng gây thiệt hại lớn cho các khu dân cư và lực lượng phòng thủ của quân đội Ukraine. Một số đạn dược còn được cất giữ ngoài trời.

Việc tấn công vào những kho vũ khí như vậy tạo ra "vấn đề hậu cần nghiêm trọng cho quân đội Nga, làm giảm đáng kể khả năng tấn công" của họ, tuyên bố cho biết.

Nga hiện đang sử dụng lượng lớn đạn dược trong chiến tranh tiêu hao, cố gắng tận dụng lợi thế về số lượng đạn pháo trên chiến trường. Cuộc xung đột này sắp đạt đến cột mốc 1.000 ngày vào tháng sau.

Ngoài ra, Ukraine đang tập trung phát triển ngành công nghiệp vũ khí của mình, với trọng tâm là việc sản xuất và cải tiến các loại drone hoặc UAV. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nhấn mạnh rằng việc sản xuất các thiết bị không người lái không chỉ cần tăng về số lượng mà còn phải liên tục phát triển để đáp ứng các yêu cầu của cuộc chiến.

Trong khi đó, Nga cũng đã cải thiện khả năng sử dụng UAV và tăng cường tấn công bằng phương tiện này. Các UAV của Nga đã liên tiếp tấn công khu vực Odesa của Ukraine trong những ngày gần đây.

Cao Phong (theo AP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: