Nga tuyên bố đình chỉ thỏa thuận này vào hôm thứ Bảy tuần trước, khi cáo buộc Ukraine lạm dụng hành lang vận chuyển an toàn để tấn công tàu Nga ở bán đảo Crimea, điều mà Ukraine lên tiếng bác bỏ.
Nga đã rút khỏi thỏa thuận đảm bảo tàu bè qua lại trên Biển Đen. Ảnh: AFP
Thỏa thuận giữa Nga và Ukraine, do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung gian, được ký vào tháng 7 này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do cuộc chiến giữa 2 nước gây ra.
Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Ba, Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn Ukraine đưa ra "những đảm bảo thực sự" rằng họ "không sử dụng hành lang nhân đạo cho các mục đích quân sự".
Cơ quan giám sát thỏa thuận xuất khẩu cho biết không có chuyến vận chuyển ngũ cốc nào được lên kế hoạch cho ngày thứ Tư, mặc dù 3 tàu chở ngũ cốc khác đã kịp rời các cảng của Ukraine vào thứ Ba.
Hôm thứ Hai, Nga đã cảnh báo rằng việc tiếp tục xuất khẩu mà không có sự tham gia của Nga là "rủi ro và nguy hiểm". Nga cũng đang gây áp lực hơn đối với Ukraine bằng các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng của nước này, gây ra tình trạng mất điện và nước trên diện rộng.
Nga tiếp tục sơ tán dân thường ở Kherson
Hôm thứ Ba, Thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko, cho biết nguồn cung cấp nước và điện đã được "khôi phục hoàn toàn" ở Thủ đô. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đã "làm hư hại nghiêm trọng khoảng 40% toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng" của Ukraine.
Nga tiếp tục lên kế hoạch sơ tán dân thường ở thành phố Kherson. Ảnh: Reuters
Nhà điều hành năng lượng Ukraine Ukrenergo cho biết họ sẽ hạn chế nguồn cung cấp cho tất cả người tiêu dùng ở các khu vực miền Trung và miền Bắc đất nước để "giảm áp lực lên mạng lưới". Ủy viên Liên minh châu Âu về năng lượng Kadri Simson đã đến Kiev "để giúp mở rộng quy mô hỗ trợ cho ngành năng lượng Ukraine".
Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 55 tên lửa hành trình vào hôm thứ Hai. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba tuyên bố "các cuộc tấn công lớn... đã làm gián đoạn đáng kể việc quản lý và hậu cần của các lực lượng vũ trang Ukraine".
Ở phía Nam, các lực lượng Ukraine đang chuẩn bị cho những trận chiến ác liệt nhằm chiếm lại thành phố Kherson và vùng phụ cận. Kherson là một trong 4 khu vực - cùng với Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk - mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.
Hiện trước sức ép từ lực lượng Ukraine, Nga cho biết hàng nghìn dân thường nữa sẽ được "sơ tán" khỏi khu vực Kherson. Trước đó, khoảng 70.000 người đã rời khỏi nhà của họ ở Kherson, theo quyền địa phương thân Nga.
Nhà lãnh đạo vùng Kherson do Nga hậu thuẫn, Vladimir Saldo, hôm thứ Ba cho biết việc tái định cư mới đang được thực hiện vì nguy cơ xảy ra "một cuộc tấn công tên lửa lớn" của lực lượng Ukraine vào một con đập ở khu vực này. Ngược lại, Ukraine cáo buộc “Nga đang tiến hành cưỡng bức di dời dân thường”.
Huy Hoàng (theo AFP, Reuters, CNA)