Sự việc trên đã làm dấy lại nỗi lo về cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Trong đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích động thái này là " thái quá" và nói rằng nó sẽ làm gia tăng nạn đói.
Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng biển của Ukraine ở Biển Đen sẽ phải ngừng lại trong thời gian tới. Ảnh: Reuters
Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã tấn công Hạm đội Biển Đen trên bán đảo Crimea đã sáp nhập bằng 16 máy bay không người lái vào đầu ngày thứ Bảy và các "chuyên gia" của hải quân Anh đã giúp điều phối cuộc tấn công "khủng bố".
Việc hủy bỏ thỏa thuận sẽ cắt giảm xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng của nước này ở Biển Đen. Thỏa thuận này từng cho phép các chuyến hàng ngũ cốc từ Ukraine, một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, được nối lại sau khi bị phong tỏa bởi các lực lượng Nga.
Nga nói với Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres trong một bức thư rằng họ sẽ đình chỉ thỏa thuận "vô thời hạn" vì không thể "đảm bảo an toàn cho các tàu dân sự" đi lại theo hiệp định. Nga cũng đã yêu cầu Hội đồng Bảo an họp vào thứ Hai tới về vụ tấn công.
Vương quốc Anh hôm thứ Bảy cho biết những tuyên bố của Nga, bao gồm cả việc các nhân viên hải quân Anh đã cho nổ tung đường ống Nord Stream vào tháng trước, là sai sự thật.
Nga cho biết họ đã ngăn chặn được cuộc tấn công nhưng các tàu bị nhắm mục tiêu có liên quan đến việc đảm bảo hành lang ngũ cốc ra khỏi các cảng Biển Đen của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết. "Đây là một nỗ lực hoàn toàn rõ ràng của Nga nhằm quay trở lại mối đe dọa về nạn đói quy mô lớn cho châu Phi, cho châu Á".
Trong một tuyên bố, Liên minh châu Âu cho biết "tất cả các bên phải kiềm chế trước bất kỳ hành động đơn phương nào có thể ảnh hưởng đến" một thỏa thuận mà họ mô tả là một nỗ lực nhân đạo quan trọng.
Việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn cầu. Ảnh: Reuters
Kể từ khi Nga và Ukraine ký kết Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen tại Thổ Nhĩ Kỳ và do Liên hợp quốc làm trung gian vào ngày 22/7, hơn 9 triệu tấn ngô, lúa mì, các sản phẩm hướng dương, lúa mạch, hạt cải dầu và đậu nành đã được xuất khẩu.
Trước khi thỏa thuận hết hạn vào ngày 19 tháng 11, Nga vốn đã nhiều lần nói rằng có những vấn đề nghiêm trọng với nó. Người phát ngôn của LHQ cho biết họ đang liên hệ với các nhà chức trách Nga để bàn về tình hình.
Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev cho biết Nga sẵn sàng cung cấp miễn phí tới 500.000 tấn ngũ cốc cho các nước nghèo trong 4 tháng tới. Ông nói thêm: “Liên bang Nga đã chuẩn bị đầy đủ để thay thế ngũ cốc của Ukraine và cung cấp với giá cả phải chăng cho tất cả các nước quan tâm”.
Hoàng Anh (theo Reuters)