Ngày 17/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã phóng tổng cộng 36 UAV nhằm vào nhiều khu vực khác nhau trên lãnh thổ Nga bao gồm Moscow (4 chiếc), Yaroslavl (4 chiếc), Belgorod (3 chiếc), Kursk (3 chiếc), Kaluga (2 chiếc), Rostov (1 chiếc), Oryol (1 chiếc), Bryansk (1 chiếc) và Krasnodar Krai (17 chiếc). Tất cả đều bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn và tiêu diệt.
Các cuộc tấn công vào khu vực Yaroslavl, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 800 km, là một trong những cuộc tấn công xa nhất được Ukraine tiến hành cho đến nay.
Tại Krasnodar Krai, UAV đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu và khiến một công nhân tử vong vì lên cơn đau tim. Các nhà máy lọc dầu và kho cảng dầu là mục tiêu chính của các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.
Tại Belgorod, pháo kích của Ukraine khiến một cô gái 16 tuổi thiệt mạng, theo chính quyền địa phương. Cha cô bị thương ở đầu, bỏng và ngộ độc khí CO sau khi ngôi nhà của họ bốc cháy.
Ukraine đã và đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào thành phố Belgorod giáp biên giới, buộc chính quyền phải đóng cửa các trường học và trung tâm thương mại.
Theo một quan chức do Nga bổ nhiểm ở Zaporizhzhia - một thành phố ở Ukraine nhưng do Nga kiểm soát - một trạm bỏ phiếu tại đây cũng bị 2 UAV của Ukraine tấn công vào ngày 17/3. Không có thương vong nào được báo cáo.
Trong cùng ngày, lực lượng Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 14 UAV của Nga trên khu vực Odesa, sau cuộc tấn công kép bằng tên lửa đạn đạo của Nga vào thành phố này ngày 15/3 khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin, người gần như chắc chắn sẽ giành được nhiệm kỳ tiếp theo, mô tả các cuộc tấn công của Ukraine là nhằm mục đích đe dọa người dân và phá hoại cuộc bầu tử tổng thống Nga. Ông tuyên bố rằng các cuộc tấn công biên giới của Ukraine sẽ bị trừng phạt.
Cuộc bỏ phiếu ở Nga bắt đầu từ ngày 15 - 17/3 trên khắp 11 múi giờ của đất nước, bao gồm cả những khu vực của Ukraine bị Nga sáp nhập từ khi xung đột giữa hai nước bùng nổ vào năm 2022.
Hoài Phương (theo TASS, CNN)