Ukraine phóng hàng loạt UAV vào bán đảo Crimea, bị Nga bắn hạ 36 chiếc

(CLO) Ukraine hôm thứ Năm (4/1) cho biết, lực lượng không quân của họ đã tiến hành một cuộc tấn công bằng hàng loạt máy bay không người lái (UAV) vào thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không của họ đã bắn hạ tổng cộng 36 máy bay không người lái của Ukraine trong cuộc tấn công này, cũng như một UAV khác trên lãnh thổ Krasnodar.

ukraine phong hang loat uav vao ban dao crimea bi nga ban ha 36 chiec hinh 1

Pháo phòng không của Nga khai hỏa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Cụ thể, tuyên bố cho biết rằng một cuộc tấn công “nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga bằng việc sử dụng máy bay không người lái có cánh cố định đã bị ngăn chặn. 36 máy bay không người lái của Ukraine đã bị hệ thống phòng không ở Crimea bắn hạ và đánh chặn”.

Tuy nhiên, một số UAV của Ukraine dường như đã trúng mục tiêu. Tư lệnh Không quân Ukraine, Mykola O Meatchuk, đã đăng một đoạn video trên Telegram cho thấy khói bốc lên từ vụ nổ gần Sevastopol, một thành phố cảng đóng vai trò là trụ sở của Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea.

Thống đốc Sevastopol của Nga, Mikhail Razvozhayev, mô tả vụ tấn công là "quy mô lớn nhất trong thời gian gần đây". Ông viết trên Telegram rằng một người đã phải nhập viện sau khi một mảnh đạn rơi trúng một ngôi nhà. Sau đó, ông Razvozhayev cho biết thêm ba cư dân của một ngôi nhà bị mảnh vụn rơi trúng đã được sơ tán.

Quan chức hành chính trưởng ở Saky, nơi có căn cứ không quân ở phía bắc Sevastopol, cho biết một số cuộc không kích của Ukraine vào khu vực này đã bị đẩy lùi.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cũng đã báo cáo rằng lực lượng của họ đã phá hủy 10 tên lửa đang bay tới bán đảo này. Trong khi đó, Cục Truyền thông Chiến lược của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết một sở chỉ huy của Nga đã bị tấn công gần Sevastopol.

Trong một diễn biến khác trên chiến trường, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết quân đội Ukraine đã tiếp tục pháo kích vào lãnh thổ Belgorod của Nga bằng hệ thống tên lửa phóng loạt Olkha, làm hư hại 20 khu dân cư tư nhân, 6 căn hộ, 12 cơ sở hạ tầng kinh tế và 13 phương tiện.

Bùi Huy (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: