Các cuộc tấn công diễn ra vào thời điểm Tổng thống Vladimir Putin đang chủ trì sự kiện kinh tế quan trọng của Nga, với sự tham dự của nhiều quan chức, doanh nhân và các vị khách đến từ khắp nơi trên thế giới.
Nhiều UAV đã nhắm mục tiêu vào chính thành phố St. Petersburg. Đây là cuộc tấn công thứ hai của Ukraine vào thành phố này trong vòng chưa đầy một tuần, với việc cơ quan an ninh SBU của Ukraine cho biết mục tiêu là một căn cứ hải quân.
Các cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Putin bác bỏ đề nghị gặp mặt của người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Phát biểu tại SPIEF 2026, ông Putin cho biết ông thấy "không có lý do gì" để gặp nhà lãnh đạo Ukraine cho đến khi một thỏa thuận hòa bình khả thi được ký kết.
Chính quyền Nga tuyên bố đã đánh chặn thành công được một số máy bay không người lái. Những máy bay này nhắm mục tiêu vào các địa điểm tại Leningrad, khu vực có thành phố St. Petersburg.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn tổng cộng 376 máy bay không người lái trên các khu vực "Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tver và Tula, vùng Moscow, Cộng hòa Crimea, Cộng hòa Abkhazia, và trên vùng biển Azov và Biển Đen".
Chính quyền Nga xác nhận rằng các cuộc tấn công không ảnh hưởng đến diễn biến của Diễn đàn, mặc dù đã áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt tại địa điểm tổ chức. Các hạn chế tạm thời đối với giao thông hàng không cũng đã được áp đặt.
Bất chấp những căng thẳng an ninh này, SPIEF 2026 vẫn tiếp tục diễn ra, sự kiện mà Nga đánh giá rất quan trọng trong việc tăng cường hợp tác kinh tế với các đối tác quốc tế trong bối cảnh bị Mỹ và phương Tây không ngừng gia tăng lệnh cấm vận.
Việc sử dụng UAV tầm xa đã leo thang đáng kể khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bước sang năm thứ 5. Các vũ khí này đã trở thành công cụ trong việc đẩy cuộc đối đầu ra khỏi các chiến tuyến truyền thống, tiến sâu vào các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ của hai bên.