Ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số để giảm nghèo bền vững và xây dựng cộng đồng hạnh phúc

Ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số để giảm nghèo bền vững và xây dựng cộng đồng hạnh phúc

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra. Theo đó, Chương trình đặt ra mục tiêu áp dụng chuyển đổi số và công nghệ cao trong giảm nghèo nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch trong công tác giảm nghèo bền vững, cải thiện chất lượng cuộc sống và thu nhập cho người dân, đồng thời đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số.
Giảm nghèo từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Quảng Ngãi

Giảm nghèo từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Quảng Ngãi

(CLO) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đã cải thiện đời sống, thay đổi diện mạo ở tỉnh Quảng Ngãi, nơi đây đã ghi nhận những bước tiến đáng kể trong công tác giảm nghèo nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng miền. Từ những vùng đất khô cằn, sản xuất kém hiệu quả, người dân đã chuyển sang canh tác các loại cây trồng mới mang lại năng suất và giá trị kinh tế cao, từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
Nhà báo Võ Mạnh Hùng: Dấn thân vì những điều tử tế ...

Nhà báo Võ Mạnh Hùng: Dấn thân vì những điều tử tế ...

“Đến với người dân, đến với những điểm nóng tôi luôn bắt đầu từ sự thấu cảm, đồng cảm. Suốt 12 năm qua, phần lớn các vấn đề tôi theo đuổi đều gai góc…Nhưng tôi luôn đặt ra mục tiêu: một loạt bài để thành công thì phải đảm bảo hai yếu tố, thứ nhất là giải quyết điểm nóng, thứ hai là thay đổi được điều gì đó…” – Nhà báo Võ Mạnh Hùng.
Cần đảm bảo tính khả thi trong cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy

Cần đảm bảo tính khả thi trong cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy

(CLO) Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị, Chính phủ tiếp tục đánh giá sâu sắc, toàn diện, làm nổi bật hiệu quả đối với việc giảm tệ nạn xã hội, nhất là đối với thanh thiếu niên; tăng cường sức khoẻ, hiệu quả giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tính bền vững của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
Tại sao cha mẹ nên để con… thất bại?

Tại sao cha mẹ nên để con… thất bại?

(CLO) “Thất bại không xấu, thất bại là cách để con trưởng thành. Nếu cha mẹ không chấp nhận thất bại của con, không dạy con cách đối mặt thất bại thì tức là đang tước đi sự trưởng thành của con”, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh nói.
Mục tiêu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2023

Mục tiêu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2023

(CLO) Năm 2023, mục tiêu của Việt Nam đưa khoảng 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.Trong đó, mục tiêu hướng đến là tiếp tục giữ vững các thị trường truyền thống và mở rộng để tăng dần số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại một số quốc gia châu Âu với công việc ổn định, thu nhập cao.
Chính phủ ban hành chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

Chính phủ ban hành chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

(CLO) Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Qua đó, nâng cao đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.