Ukraine: Siêu tên lửa Nga có nhiều linh kiện phương Tây

(CLO) Ngày 9/9, các quan chức Ukraine cho biết siêu tên lửa hành trình Iskander 9M727 của Nga bắn trúng tòa nhà chính phủ ở trung tâm Kiev hôm 7/9 chứa hàng chục bộ phận của Mỹ, châu Âu và nhiều nước phương Tây khác.

Ủy viên tổng thống Ukraine phụ trách chính sách trừng phạt, Vladyslav Vlasiuk, cho biết quả tên lửa này không phát nổ, nhiều khả năng do bị hệ thống phòng không Ukraine phá hủy. Ông công bố hình ảnh tên lửa bị hư hại cùng danh sách các linh kiện từng được tìm thấy trong các loại tên lửa tương tự.

Các bộ phận được tìm thấy trong tên lửa Iskander của Nga đã bắn trúng tòa nhà chính phủ ở Kyiv vào Chủ Nhật.
Các bộ phận được tìm thấy trong tên lửa Iskander của Nga bắn trúng tòa nhà chính phủ ở Kiev hôm 7/9. Ảnh: Tình báo Quốc phòng Ukraine

Danh sách bao gồm 35 bộ phận do các công ty Mỹ sản xuất như Texas Instruments, Analog Devices, Altera, cũng như linh kiện từ Nhật Bản, Anh và Thụy Sĩ. Một số bộ phận có số sê-ri cho thấy được sản xuất từ nhiều năm trước, song cũng có linh kiện được sản xuất gần đây, kể cả sau khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraine tháng 2/2022.

Nhiều nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Anh, Thụy Sĩ, và cả Nhật Bản, đã áp đặt các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu nhằm ngăn Nga tiếp cận công nghệ này, nhưng Nga vẫn tìm được cách lách luật.

Mảnh vỡ của tên lửa tấn công vào trung tâm Kyiv vào Chủ Nhật.
Mảnh vỡ của tên lửa tấn công vào trung tâm Kiev hôm 7/9. Ảnh: Tình báo Quốc phòng Ukraine

Infineon Technologies (Đức), hiện sở hữu Cypress Semiconductor (Mỹ), cho biết họ đã áp dụng “các biện pháp mở rộng” để ngăn sản phẩm lọt vào Nga, bao gồm chấm dứt giao hàng trực tiếp và gián tiếp, đồng thời yêu cầu các đối tác làm rõ nếu phát hiện giao dịch đáng ngờ. Tuy nhiên, công ty sản xuất tới 30 tỷ chip mỗi năm nên “khó kiểm soát toàn bộ vòng đời sản phẩm”.

Texas Instruments trước đó khẳng định đã ngừng bán hàng sang Nga và Belarus từ tháng 2/2022, đồng thời mọi lô chip xuất sang Nga đều bất hợp pháp. Các công ty khác trong danh sách chưa phản hồi.

Một buổi phóng tên lửa Iskander-M năm 2018. Ảnh: Quân đội Nga
Một buổi phóng tên lửa Iskander-M năm 2018. Ảnh: Quân đội Nga

Vlasiuk thừa nhận quả tên lửa vừa bị bắn hạ có ít linh kiện phương Tây hơn so với các loại tên lửa được phân tích trước đây. Theo ông, các thành phần của Nga và Belarus chiếm tỷ lệ lớn hơn, song chính phủ Ukraine vẫn thông báo cho các đồng minh về kết quả điều tra để tăng cường thực thi lệnh trừng phạt.

Phần lớn các bộ phận nước ngoài tìm thấy trong tên lửa là linh kiện lưỡng dụng, vốn được thiết kế cho thiết bị dân dụng như đồ điện tử, thiết bị thông minh hay máy chơi game, nhưng có thể tái sử dụng cho vũ khí.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: