Ukraine tấn công đường sắt Nga, thương vong liên tiếp trong hai ngày

(CLO) Nga đang đối mặt với hàng loạt sự cố trên hệ thống đường sắt khi chỉ trong hai ngày 13 và 14/9 đã xảy ra một vụ nổ và hai vụ tàu trật bánh. Ukraine đã tuyên bố đứng sau chiến dịch phá hoại này.

Theo thông tin từ chính quyền khu vực Oryol, sáng 13/9, lực lượng Vệ binh Quốc gia phát hiện ba thiết bị nổ tự chế (IED) gài dưới đường ray trên tuyến Maloarkhangelsk – Glazunovka. Khi tiến hành kiểm tra và xử lý, một thiết bị đã phát nổ, khiến hai binh sĩ tử vong tại chỗ, một binh sĩ không qua khỏi tại bệnh viện.

Thống đốc Oryol, ông Andrey Klychkov, lên tiếng xác nhận sự việc và cho biết khoảng 20 chuyến tàu đi hoặc đến các vùng biên giới Belgorod và Kursk đã bị chậm trễ do sự cố. Đường sắt Moskva sau đó cũng thông báo ít nhất 10 chuyến tàu bị ảnh hưởng khi các biện pháp khắc phục được triển khai trên tuyến đường sắt này.

Chỉ một ngày sau, sáng 14/9, hai đoàn tàu liên tiếp gặp sự cố tại vùng Leningrad, miền tây nước Nga.

Tại Gatchina, gần ga Semrino, một đầu máy diesel bị trật bánh khiến lái tàu mắc kẹt trong cabin và tử vong trên đường tới bệnh viện. Thống đốc vùng Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương và một cuộc điều tra chính thức sẽ xem xét về hành vi tấn công phá hoại.

g0y4hcebcaeosyf.jpeg
Các sự cố đường sắt liên tiếp xảy ra tại vùng Leningrad. Ảnh: X/@Tatarigami_UA.
g0y2bujbsaanzq4.png

Ở Luga, một đầu máy kéo theo 15 toa bồn rỗng cũng bị trật bánh trên đoạn đường sắt Stroganovo – Mshinskaya. Rất may vụ việc không gây thương vong, song lực lượng công binh đã được điều động đến hiện trường để rà soát an ninh.

Trong khi Nga đang điều tra nguyên nhân, Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) ngày 14/9 tiết lộ họ và Lực lượng Đặc biệt (SSO) đã phối hợp tiến hành một “chiến dịch đặc biệt phức tạp” nhằm vào mạng lưới đường sắt Oryol – Kursk.

Theo Kyiv Independent, chiến dịch này nhằm tê liệt tuyến tiếp vận then chốt cho quân đội Nga ở hướng Kharkiv và Sumy. HUR cho biết vụ nổ đã khiến hai binh sĩ Rosgvardia thiệt mạng và một số toa tàu chở nhiên liệu bị phá hủy. “Hậu quả từ việc hư hại các tuyến đường sắt sẽ gây thách thức lớn cho hậu cần của Nga”, HUR khẳng định.

Trong vài tháng gần đây, hệ thống đường sắt Nga liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công. Trước đó, đêm 1/6, hai cây cầu đường sắt tại Bryansk và Kursk đã bị đánh sập khi tàu chạy qua, khiến tuyến đường sắt duy nhất nối Bryansk với khu vực giáp biên tỉnh Chernihiv (Ukraine) bị hư hại nặng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: