Ukraine tập trận gần Belarus do lo ngại bị Nga tấn công

(CLO) Tiếng súng nổ và tiếng gầm rú của xe bọc thép vang vọng khắp các thị trấn phía tây bắc Ukraine gần biên giới Belarus vào thứ Tư (11/1), khi các lực lượng của Kiev chuẩn bị cho mối đe dọa từ một cuộc tấn công trên mặt trận mới ở phía bắc.

Ukraine lo ngại Nga có thể xây dựng lực lượng trên lãnh thổ của đồng minh Belarus trước khi tấn công ở phía tây bắc hoặc thậm chí cố gắng tiến về Kiev như đã làm vào tháng 2 năm ngoái.

ukraine tap tran gan belarus do lo ngai bi nga tan cong hinh 1

Ukraine tổ chức tập trận gần Belarus. Ảnh: Reuters

Bằng cách mở lại mặt trận phía bắc, Nga sẽ kéo giãn lực lượng của Kiev, vốn đã tập trung trong nhiều tháng vào các trận chiến dữ dội ở phía đông và phía nam, buộc nước này phải chuyển hướng quân về phía bắc.

Đại tá Roman Voloschuk thuộc Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 104 nói: "Họ có thể thử, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng đối phó với họ. Chúng tôi đã chuẩn bị, mọi ngã rẽ và mọi giao lộ đều đã được đào lên. Sẽ có sự kháng cự lớn từ mọi tòa nhà".

Các binh sĩ từ đơn vị của ông, một trong hàng trăm dân quân được thành lập ngay trước cuộc tấn công của Nga vào ngày 24 tháng 2, cho biết họ đã chuẩn bị tốt để đối mặt với bất kỳ mối đe dọa mới nào. Artur Horodniuk, một xạ thủ súng máy 28 tuổi, cho biết: “Họ sẽ xuất hiện… chúng tôi đang chờ đợi họ".

Để xác định kiểu tấn công mà Ukraine có thể phải đối mặt từ Belarus, quân đội Kiev hôm thứ Tư đã thực hành chiến tranh đô thị, bắn súng trường, lái xe bọc thép và giải thoát con tin.

Một cuộc tập trận khác diễn ra ở vùng nông thôn có tuyết, nơi quân đội thực hành phục kích và tiêu diệt các nhóm trinh sát trên các phương tiện dân sự - đặc điểm của cuộc tấn công đầu tiên của Nga từ Belarus mà Moscow đã từ bỏ vào đầu tháng 4 năm ngoái.

Serhiy Nayev, chỉ huy Lực lượng liên quân của Ukraine, cho biết Ukraine có đủ lực lượng để bảo vệ mối đe dọa hiện tại và sẽ đáp ứng bất kỳ sự gia tăng nào ở phía bên kia biên giới nếu cần.

Các chỉ huy địa phương của Ukraine cho biết hiện tại có 15.000 quân Nga ở Belarus - quá ít để phát động một cuộc tấn công lớn.

Đã có một loạt hoạt động quân sự trong nhiều tháng ở Belarus, quốc gia đồng minh của Nga, từ các cuộc tập trận chung cho đến việc thành lập một lực lượng quân sự chung Belarus - Nga trong khu vực. Một số nhà phân tích đã suy đoán rằng hoạt động quân sự này được thiết kế để khiến các lực lượng Ukraine bị phân tán.

Tướng hàng đầu Valeriy Zaluzhnyi của Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 rằng Ukraine cần chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới có thể xảy ra trong những tháng tới có thể đến từ phía đông, nam hoặc từ Belarus.

Tuần trước, Belarus tuyên bố họ đã tăng cường củng cố an ninh chung với Nga trong khu vực và hai nước sẽ tổ chức các cuộc tập trận không quân mới cùng nhau. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã đến thăm Belarus vào tháng 12 năm ngoái.

Mai Vân (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: