Ukraine thề tăng cường lực lượng sau cuộc không kích lớn nhất của Nga

Thứ ba, 11/10/2022 06:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ukraine tuyên bố sẽ tăng cường lực lượng vũ trang sau khi Nga tiến hành các cuộc không kích lớn nhất vào các thành phố của nước này kể từ đầu cuộc chiến.

Tên lửa tấn công trên khắp các thành phố của Ukraine từ sáng thứ Hai (10/10), khiến 12 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, phá hủy nhiều công trình đường xá, công viên và địa điểm du lịch.

ukraine the tang cuong luc luong sau cuoc khong kich lon nhat cua nga hinh 1

Một con phố ở Kiev bị tên lửa Nga tấn công vào ngày 10 tháng 10 năm 2022. Ảnh: Reuters

ukraine the tang cuong luc luong sau cuoc khong kich lon nhat cua nga hinh 2

Tên lửa tạo ra một miệng hố lớn ở Dnipro, Ukraine vào ngày 10 tháng 10 năm 2022. Ảnh: AP

ukraine the tang cuong luc luong sau cuoc khong kich lon nhat cua nga hinh 3

Khói bốc lên từ một vụ tấn công tên lửa ở thành phố Lviv, Ukraine vào ngày 10 tháng 10 năm 2022. Ảnh: DPA

Theo các quan chức Ukraine, các vụ nổ đã được báo cáo ở Kiev, Lviv, Ternopil và Zhytomyr ở miền Tây Ukraine, Dnipro và Kremenchuk ở miền Trung, Zaporizhzhia ở miền Nam và Kharkiv ở miền Đông.

Hàng chục tên lửa hành trình được bắn từ trên không, trên bộ và trên biển là đợt không kích rộng nhất của Nga nhằm vào chiến tuyến, ít nhất là kể từ đợt xuất kích đầu tiên trong cuộc chiến vào ngày 24 tháng 2.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong bản cập nhật mới nhất, Nga đã tổ chức ít nhất 84 cuộc không kích và tên lửa, và lực lượng phòng không của Ukraine đã phá hủy 43 tên lửa hành trình và 13 máy bay không người lái. Còn Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bắn trúng tất cả các mục tiêu đã định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các cuộc tấn công tầm xa sau vụ nổ làm sập cây cầu nối giữa Nga với bán đảo sáp nhập Crimea cuối tuần qua. Ông Putin tuyên bố sẽ có thêm các cuộc đáp trả trong tương lai nếu Ukraine tấn công lãnh thổ Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy của Ukraine đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai và viết trên Telegram sau đó rằng phòng không là "ưu tiên số một trong hợp tác quốc phòng của chúng tôi".

Ông nói thêm trong một bài phát biểu tối thứ Hai rằng: "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để củng cố lực lượng vũ trang của mình. Chúng tôi sẽ làm cho chiến trường đau đớn hơn cho kẻ thù".

Ông Biden nói với ông Zelenskyy rằng Mỹ sẽ cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến. Hồi cuối tháng 9 vừa rồi, Lầu Năm Góc cho biết rằng họ sẽ bắt đầu chuyển giao Hệ thống Tên lửa Đất đối không Tiên tiến Quốc gia trong vòng hai tháng tới hoặc lâu hơn.

Các cuộc tấn công của Nga khiến hàng nghìn người Ukraine phải chạy tới các hầm trú bom khi còi báo động không kích vang lên. Zelenskyy cho biết 12 người đã thiệt mạng và các quan chức đã báo cáo rất nhiều người bị thương sau các vụ tấn công.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết 11 mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị tấn công ở 8 khu vực, khiến nhiều vùng của đất nước không có điện, nước hoặc nhiệt.

Các cuộc không kích của Nga diễn ra ba ngày sau vụ nổ làm hư hỏng cây cầu mà nước này xây dựng sau khi sáp nhập Crimea vào năm 2014. Nga đổ lỗi cho Ukraine và gọi vụ đánh bom cây cầu là "khủng bố".

“Để những hành động như vậy mà không bị đáp trả là điều không thể,” ông Putin nói, đồng thời cáo buộc các cuộc tấn công không xác định khác nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Ukraine đã hoan nghênh vụ nổ cây cầu, song không tuyên bố chịu trách nhiệm.

Kể từ đầu tháng 9, các lực lượng Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc phản công trên chiến tuyến và tái chiếm lãnh thổ. Ông Putin đáp trả bằng cách ra lệnh huy động hàng trăm nghìn quân dự bị, tuyên bố sáp nhập 4 khu vực của Ukraine và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trong một dấu hiệu khác về khả năng leo thang của cuộc chiến khi Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội triển khai chung với các lực lượng Nga trong chiến dịch ở Ukraine, quốc gia mà ông cáo buộc đang lên kế hoạch tấn công Belarus với sự hậu thuẫn của phương Tây.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters, AP)

Bình Luận

Tin khác

Cố vấn Israel đề xuất cho lãnh đạo Sinwar của Hamas sống lưu vong

Cố vấn Israel đề xuất cho lãnh đạo Sinwar của Hamas sống lưu vong

(CLO) Một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trình bày với chính quyền Mỹ một đề xuất về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin với Hamas.

Thế giới 24h
Hàn Quốc đầu tư hàng triệu đô la để ngăn chặn nạn deepfake khiêu dâm tràn lan

Hàn Quốc đầu tư hàng triệu đô la để ngăn chặn nạn deepfake khiêu dâm tràn lan

(CLO) Cảnh sát Hàn Quốc ngày 19/9 thông báo rằng họ sẽ chi gần 7 triệu đô la trong ba năm tới để phát triển công nghệ chống lại deepfake, giọng nói giả và các hình thức lừa đảo kỹ thuật số khác.

Thế giới 24h
Người phụ nữ Thái Lan được giải thoát sau nhiều giờ bị trăn siết

Người phụ nữ Thái Lan được giải thoát sau nhiều giờ bị trăn siết

(CLO) Một phụ nữ 64 tuổi ở Thái Lan đã được cảnh sát giải cứu sau khi bị một con trăn siết chặt trong hơn 2 giờ đồng hồ.

Thế giới 24h
Chồng của người phụ nữ giàu nhất nước Nga bị bắt vì tội giết người

Chồng của người phụ nữ giàu nhất nước Nga bị bắt vì tội giết người

(CLO) Vladislav Bakalchuk, chồng của người phụ nữ giàu nhất Nga, đã bị bắt và bị buộc tội giết người sau một vụ xả súng tại văn phòng Wildberries, công ty bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga ở Moscow.

Thế giới 24h
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảnh báo phương Tây về chiến tranh hạt nhân

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảnh báo phương Tây về chiến tranh hạt nhân

(CLO) Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã cảnh báo vào thứ Năm rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của họ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

Thế giới 24h