'Bão nhiệt' tràn vào Nam Âu, nhiều nước ban bố cảnh báo sức khỏe

(CLO) Ý đã ban hành cảnh báo đỏ về thời tiết nắng nóng cho 16 thành phố vào Chủ nhật (16/7), với các nhà khí tượng học cảnh báo rằng nhiệt độ sẽ đạt mức cao kỷ lục trên khắp Nam Âu trong những ngày tới.

Tây Ban Nha, Ý và Hy Lạp đã trải qua nhiệt độ thiêu đốt trong vài ngày, gây thiệt hại cho nông nghiệp và khiến ngay cả khách du lịch cũng phải tìm nơi trú ẩn.

bao nhiet tran vao nam au nhieu nuoc ban bo canh bao suc khoe hinh 1

Các quốc gia ở Nam Âu đang phải đối mặt với những đợt nắng nóng khủng khiếp. Ảnh: Reuters

Nhưng một cơn bão nhiệt mới có tên là Charon, tên của người lái đò đưa người chết trong thần thoại Hy Lạp, đang ập đến Nam Âu từ Bắc Phi vào Chủ nhật và có thể nâng nhiệt độ lên trên 45 độ C ở các vùng của Ý vào đầu tuần này.

"Chúng ta cần chuẩn bị cho một cơn bão nhiệt độ nghiêm trọng, ngày này qua ngày khác, sẽ bao trùm cả đất nước", dịch vụ tin thời tiết Meteo của Ý cảnh báo hôm Chủ nhật. "Ở một số nơi, kỷ lục nhiệt cổ xưa sẽ bị phá vỡ".

Hy Lạp đã đóng cửa thành cổ Acropolis vào thời điểm nóng nhất trong ngày hôm thứ Sáu để bảo vệ khách du lịch. Bộ trưởng Y tế Ý Orazio Schillaci thì cho biết mọi người cần cẩn thận khi đến thăm những di tích nổi tiếng của Rome.

"Không nên đến Đấu trường La Mã khi nhiệt độ là 43 độ C, đặc biệt là đối với người lớn tuổi", ông nói với tờ Il Messaggero hôm Chủ nhật, đồng thời cho biết mọi người nên ở trong nhà từ 11 giờ đến 18 giờ.

Bên cạnh thủ đô của Ý, các cảnh báo về sức khỏe đã được đưa ra ở các thành phố khác trên khắp các vùng của nước này, như Florence, Palermo và Bari. "Điều này không bình thường. Tôi chưa từng biết đến cái nóng gay gắt như vậy, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm", Federico Bratti, đang tắm nắng ở hồ Garda, cho biết.

Tại Tây Ban Nha, các nhà dự báo thời tiết đã cảnh báo về nguy cơ cháy rừng. Các nhà dự báo thời tiết nước này dự báo rằng đợt nắng nóng sẽ tăng cường từ thứ Hai, với nhiệt độ lên tới 44 độ C ở thung lũng Guadalquivir gần Seville.

Trong khi đó, trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canaries của Tây Ban Nha, ít nhất 4.000 người đã phải sơ tán do đám cháy rừng vượt khỏi tầm kiểm soát sau một đợt nắng nóng.

bao nhiet tran vao nam au nhieu nuoc ban bo canh bao suc khoe hinh 2

Cháy rừng diễn ra trên đảo Canary, La Palma, Tây Ban Nha vào ngày 16 tháng 7 năm 2023. Ảnh: Reuters

Các nhà khí tượng học cho biết nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ở châu Âu là 48,8 độ C, được ghi nhận ở Sicily hai năm trước, có thể bị vượt quá trong những ngày tới, đặc biệt là trên đảo Sardinia của Ý.

Đợt nắng nóng đã kéo dài qua Địa Trung Hải đến Israel, nơi Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải nhập viện hôm thứ Bảy vì chóng mặt và mất nước. Ông đã được xuất viện vào Chủ nhật.

"Tôi yêu cầu tất cả các bạn cần hạn chế hơn thời gian dưới ánh nắng mặt trời, uống nhiều nước hơn và chúc tất cả chúng ta có một tuần mới tốt lành", ông nói.

Mỹ cũng đang trong tình trạng nhiệt độ cao, với gần một phần tư dân số được cảnh báo về nhiệt độ cực cao, từ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, California cho đến Florida.

Bùi Huy (theo Reuters) 

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: