Ông Putin nói Ukraine phản công thất bại, Kiev nói vẫn 'tăng cường' chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm Chủ nhật (16/7) cho biết giao tranh đã "tăng cường" ở mặt trận phía Đông, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc phản công của Kiev đã thất bại.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình được phát sóng hôm Chủ nhật, ông Putin cho biết quân đội Ukraine không đạt được tiến bộ nào.

ong putin noi ukraine phan cong that bai kiev noi van tang cuong chien dau hinh 1

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Ông Putin nói Nga cũng có thể sử dụng bom chùm ở Ukraine

Bộ trưởng Kinh tế Mỹ nói viện trợ Ukraine là cú hích tốt nhất cho kinh tế toàn cầu

Ukraine và Nga cáo buộc nhau nã pháo vào dân thường ở Zaporizhzhia

Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ thăm Ukraine

"Mọi nỗ lực của kẻ thù nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của chúng ta... đã không thành công kể từ khi cuộc phản công bắt đầu. Kẻ thù đã không thành công", ông Putin nói.

Hôm thứ Ba, quân đội Nga thông báo rằng họ đã tiến được thêm 1,5 km tới gần thị trấn Lyman ở miền Đông Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Putin đánh giá "tích cực" quá trình hoạt động quân sự đặc biệt của mình.

Ông Putin nói thêm rằng vẫn chưa quyết định liệu Nga có gia hạn thỏa thuận ngũ cốc hay không. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt vào hôm nay (17/7).

Hôm thứ Ba, quân đội Nga thông báo rằng họ đã tiến được thêm 1,5 km tới gần thị trấn Lyman ở miền Đông Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Putin đánh giá "tích cực" quá trình hoạt động quân sự đặc biệt của mình.

Ukraine tháng trước đã bắt đầu cuộc phản công được mong đợi từ lâu. Tuy nhiên, họ đã thừa nhận những khó khăn và kêu gọi Mỹ và các đồng minh khác cung cấp thêm vũ khí tầm xa và pháo binh.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar cho biết "tình hình có phần căng thẳng ở phía Đông".

"Trong hai ngày liên tiếp, quân Nga đã tích cực tấn công vào khu vực Kupiansk ở vùng Kharkiv. Chúng tôi đang ở thế phòng thủ", bà Malyar viết trên Telegram.

Tuy nhiên, bà cho biết các lực lượng Ukraine đang "dần tiến về phía trước" gần thành phố Bakhmut.

Ở mặt trận gần Bakhmut, một chỉ huy tiểu đoàn pháo binh thuộc lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 22 nói rằng ông hài lòng với cuộc phản công nhưng cho biết mọi việc đang rất khó khăn.

"Bất cứ ngày nào chúng tôi tiến thêm được 10, 20, 100 mét thì ngày đó đã là một chiến thắng và thành tích lớn", người chỉ huy có biệt danh "Bulat" cho biết.

Bakhmut từng là nơi sinh sống của 70.000 người nhưng đã bị phá hủy bởi trận chiến dài và đẫm máu kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

Hôm thứ Sáu, Ukraine cho biết trong tuần qua họ đã tiến đến phạm vi 2 km xung quanh thành phố Melitopol ở phía Nam nước này, nơi đã rơi vào tay Nga ngay sau khi giao tranh bắt đầu.

Trung Kiên (theo TASS, AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: