Ukraine tuyên bố tiếp tục tiến quân ở Kursk, Nga phản công dữ dội

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba cho biết, cuộc tấn công khu vực biên giới Kursk của Nga đã giúp họ kiểm soát được 74 khu dân cư và vẫn đang tiếp tục tiến quân. Ngược lại, Nga tuyên bố họ đã phản công và ngăn chặn bước tiến của đối phương.

"Bất chấp những trận chiến khó khăn và dữ dội, lực lượng của chúng tôi vẫn tiếp tục tiến quân ở khu vực Kursk... 74 khu dân cư đã nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết.

Phát biểu qua liên kết video, nhà lãnh đạo Ukraine đã yêu cầu Tổng Tư lệnh quân đội nước này, Tướng Oleksandr Syrskyi, thiết lập các "bước đi quan trọng" tiếp theo trong chiến dịch. "Mọi thứ đang được thực hiện theo đúng kế hoạch", ông Syrskyi trả lời mà không giải thích thêm.

Tuy nhiên, tuyên bố của Kiev khác với báo cáo mà Nga đưa ra, trong đó Thiếu tướng Apti Alaudinov cho biết quân đội Ukraine đã bị chặn lại. "Cuộc hành trình không kiểm soát của kẻ thù đã bị chặn lại", ông Alaudinov, chỉ huy đơn vị lực lượng đặc nhiệm Chechnya Akhmat, cho biết.

Cụ thể, ông cho biết lực lượng Nga hôm thứ Ba đã tấn công quân đội Ukraine bằng tên lửa, máy bay không người lái và pháo kích, qua đó đã ngăn chặn được bước tiến của Ukraine. Các blogger quân sự người Nga đã đưa tin về những trận chiến dữ dội trên khắp mặt trận Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh máy bay ném bom Sukhoi Su-34 tấn công vào lực lượng mà họ cho là quân đội Ukraine ở khu vực biên giới Kursk và cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công vào các ngôi làng cách biên giới khoảng 26-28 km.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đã phá hủy tổng cộng 35 xe tăng, 31 xe bọc thép chở quân, 18 xe chiến đấu bộ binh và 179 xe bọc thép khác của Ukraine trong trận chiến kéo dài một tuần.

ukraine tuyen bo tiep tuc tien quan o kursk nga phan cong du doi hinh 1

Nga tuyên bố đã đẩy lùi được bước tiến của Ukraine ở Kursk. Ảnh: TASS

Một tuần sau khi cuộc tấn công bất ngờ bắt đầu, Thống đốc khu vực Kursk Alexei Smirnov đã kêu gọi người dân không hoang mang. Ông cho biết hôm thứ Hai rằng Ukraine chỉ kiểm soát 28 khu định cư trong khu vực và cuộc xâm nhập sâu khoảng 12 km và rộng 40 km. Ukraine tuyên bố kiểm soát 1.000 km vuông của Nga, nhiều hơn gấp đôi so với số liệu của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố sẽ đáp trả Ukraine bằng "phản ứng xứng đáng" và cáo buộc các đồng minh phương Tây của Kiev đã giúp đỡ Ukraine. Tại Liên hợp quốc, Nga đã chỉ trích các đồng minh của Ukraine vì không lên án cuộc xâm nhập.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong những bình luận đầu tiên của mình, cho biết Washington đang liên lạc thường xuyên với Kiev về hoạt động này. "Điều này đang tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự cho (Tổng thống) Putin", ông Biden nói.

Tại Kursk, 121.000 người đã rời đi hoặc đã được sơ tán và 59.000 người khác đang trong quá trình sơ tán, theo các quan chức địa phương cho biết. Tại khu vực Belgorod của Nga, giáp ranh với Kursk, 11.000 thường dân cũng đã được sơ tán, theo Thống đốc khu vực này cho biết.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: