Liên Hợp Quốc vốn kêu gọi cuộc họp này là để thảo luận về việc Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine, song cuộc tranh luận đã bị chi phối bởi sự leo thang trên chiến trường, khi Nga tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các thành phố Ukraine để đáp trả vụ nổ cầu ở Crimea vào cuối tuần trước.
Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đang họp để thông qua nghị quyết về việc Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine. Ảnh: UN
Một tòa nhà ở Kiev, Ukraine bị trúng tên lửa trong cuộc không kích của Nga vào ngày 10 tháng 10 năm 2022. Ảnh: AFP
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya. Ảnh: TASS
Sergiy Kyslytsya, đại sứ Ukraine tại LHQ cho biết: “Nga đã chứng minh một lần nữa rằng đây là một quốc gia khủng bố cần phải được ngăn chặn bằng những cách mạnh mẽ nhất có thể". Đáp lại, đại sứ Vasily Nebenzya của Nga tại LHQ không trực tiếp đề cập đến các cuộc tấn công tên lửa, nhưng bảo vệ việc sáp nhập các khu vực của Ukraine.
Ông nói: “Chúng tôi đang bị buộc tội khi chúng tôi đang cố gắng bảo vệ đồng bào của mình ở miền Đông Ukraine”, đồng thời nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin trước đó rằng vụ đánh sập cây cầu ở Crimea là “hành động khủng bố” của Ukraine.
Trước thềm cuộc họp Đại Hội đồng, và với căng thẳng đang ở mức sôi sục, người đứng đầu Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mô tả các cuộc tấn công của Nga là "sự leo thang không thể chấp nhận được của chiến tranh".
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án các cuộc không kích. Còn Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ đáp trả "nghiêm khắc" hơn nữa sau vụ nổ gần đây làm hư hại một cây cầu quan trọng ở Crimea do Nga sáp nhập .
Nghị quyết sẽ đưa vấn đề sáp nhập ra trước Đại Hội đồng, nơi 193 thành viên LHQ sẽ phải phiếu, được đưa ra sau khi Nga sử dụng quyền phủ quyết của mình trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 30/9 để ngăn chặn một đề xuất tương tự. Việc bỏ phiếu dự kiến sớm nhất sẽ diễn ra vào thứ Tư (12/10).
Nghị quyết sẽ kêu gọi tất cả các quốc gia, tổ chức quốc tế và các cơ quan không công nhận các cuộc sáp nhập và yêu cầu Nga rút quân khỏi các khu vực chiếm đóng của Ukraine.
Đáp lại nghị quyết, Nga đã viết cho tất cả các quốc gia thành viên trong một bức thư chỉ trích "các phái đoàn phương Tây" mà hành động của họ "không liên quan gì đến việc bảo vệ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc".
Đại sứ Nebenzya của Nga nói rằng trong hoàn cảnh hiện tại, Đại Hội đồng nên bỏ phiếu kín, thay vì công khai. Tuy nhiên, Albania đã đưa ra một nghị quyết chống lại việc bỏ phiếu kín nói trên và đã được thông qua, với kết quả 107 phiếu ủng hộ, 13 phiếu chống và 39 phiếu trắng.
Huy Hoàng (theo AFP, Reuters)