UNESCO đồng thuận bảo tồn và phát triển di sản Hoàng thành Thăng Long

(CLO) Ngày 24/7/2024, tại Trung tâm Hội nghị Bharat Mandapam, New Delhi, Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO chính thức thông qua định hướng bảo tồn và phát triển Di sản Thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Quyết định này được thông qua sớm một ngày theo đề nghị của Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản này.

unesco dong thuan bao ton va phat trien di san hoang thanh thang long hinh 1

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp 46 Ủy ban Di sản thế giới.

Trong phiên họp thứ 46, Chủ tịch Ủy ban Di sản Thế giới Vishal V. Sharma đã gõ búa thông qua Quyết định số 46 COM 7B.43. Quyết định này không chỉ ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết từ khi di sản được ghi danh năm 2010, mà còn mở ra cơ hội khôi phục Trục Hoàng Đạo và không gian Chính điện Kính Thiên.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, đã khẳng định tầm quan trọng của hồ sơ này và nhấn mạnh tinh thần cầu thị, nghiêm túc của Việt Nam trong việc hợp tác với Trung tâm Di sản Thế giới và ICOMOS để hiện thực hóa nguyện vọng của dân tộc.

Việc hồ sơ được thông qua không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn di sản mà còn là một cách tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người luôn quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy giá trị của Hoàng Thành Thăng Long.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thị Thu Hà cho biết, kết quả đạt được tại kỳ họp lần này là sự đồng hành và phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Eloundou Assomo cũng khẳng định tầm quan trọng của hồ sơ và coi đây là hình mẫu hợp tác giữa quốc gia thành viên với UNESCO và cơ quan tư vấn.

Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 46, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo UNESCO, ICOMOS và các trưởng đoàn quốc gia để thảo luận và nhận được sự đánh giá cao về hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và UNESCO.

unesco dong thuan bao ton va phat trien di san hoang thanh thang long hinh 2

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc (thứ 6 từ phải sang) và các đại biểu.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh và Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam đã bày tỏ sự cảm ơn và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ICOMOS và UNESCO trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Kỳ họp lần thứ 46 của Ủy ban Di sản Thế giới sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 31/7/2024 để xem xét 27 hồ sơ ghi danh di sản mới và 124 hồ sơ bảo tồn và phát huy giá trị di sản.  

Kiều Anh

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: