Uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi: Bé 15 tháng nguy kịch, nguy cơ xơ phổi

(CLO) Một bé trai mới 15 tháng tuổi vừa phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì suy hô hấp sau khi uống phải lọ tinh dầu đuổi muỗi, sản phẩm phổ biến trong nhiều gia đình Việt.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, bé được chuyển từ tuyến dưới đến Khoa Hồi sức tích cực trong trạng thái co giật, suy hô hấp nặng, phải đặt ống nội khí quản và điều trị tích cực 24/7 để giữ mạng sống.

Bé trai 15 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi
Bệnh nhi được cấp cứu sau khi uống phải tinh dầu đuổi muỗi. Ảnh: BVCC

BS Phí Văn Công, người trực tiếp điều trị cho biết: “Tinh dầu đuổi muỗi mà bé uống phải là sản phẩm phổ biến, có nguồn gốc thảo dược. Tuy nhiên, dung môi đi kèm lại chứa những hóa chất độc hại. Nếu hít hoặc nuốt phải, trẻ nhỏ có thể bị tổn thương phổi nghiêm trọng, co giật, thậm chí nguy cơ xơ phổi vĩnh viễn”.

Phim chụp X-quang phổi cho thấy toàn bộ nhu mô phổi bé bị tổn thương nặng, có dấu hiệu phù nề, ứ dịch và suy hô hấp cấp tính. Trước khi nhập viện, bé đã trải qua nhiều cơn co giật liên tục, sốt cao, mạch và SPO2 không ổn định.

Loại tinh dầu đuổi muỗi khiến bé trai phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: BVCC
Loại tinh dầu đuổi muỗi khiến bé trai phải nhập viện cấp cứu khi uống phải. Ảnh: BVCC

Dù hiện nay trẻ đang được thở máy, kiểm soát tuần hoàn và thần kinh, các bác sĩ vẫn cảnh báo 48–72 giờ tới là giai đoạn cực kỳ nguy hiểm. Chỉ một diễn biến xấu có thể đẩy trẻ vào biến chứng hô hấp không thể hồi phục.

“Chúng tôi từng tiếp nhận không ít trường hợp ngộ độc do tinh dầu hay thuốc xịt muỗi, nhưng đây là ca đặc biệt nặng. Nguy hiểm ở chỗ, các sản phẩm này được quảng bá là 'chiết xuất thiên nhiên', khiến phụ huynh chủ quan. Nhưng dung môi trong đó mới là 'sát thủ giấu mặt', nhất là với trẻ dưới 3 tuổi”, BS Công phân tích.

Các dung môi này có khả năng gây tổn thương nhu mô phổi, rối loạn thần kinh, tổn thương gan thận, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến hệ thần kinh trung ương của trẻ.

Khuyến cáo dành cho phụ huynh:

  1. Tuyệt đối không để tinh dầu, thuốc xịt muỗi, hóa chất trong tầm tay trẻ nhỏ.
  2. Đọc kỹ cảnh báo trên nhãn, đặc biệt với các sản phẩm có dung môi, chất dễ bay hơi.
  3. Không tự xử lý tại nhà khi trẻ có dấu hiệu ngộ độc (nôn, thở nhanh, co giật, bất tỉnh).
  4. Mang theo lọ tinh dầu/nghi ngờ gây ngộ độc cùng trẻ đến ngay bệnh viện để xử trí kịp thời.

Tai nạn lần này không chỉ là lời cảnh tỉnh cho thói quen bảo quản hóa chất lỏng lẻo trong gia đình, mà còn gióng lên hồi chuông về việc đánh giá sai mức độ an toàn của các sản phẩm có yếu tố "thiên nhiên".
Tinh dầu nếu không được dùng và bảo quản đúng cách hoàn toàn có thể trở thành chất độc với chính những đứa trẻ mà chúng ta muốn bảo vệ.

Xem thêm

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

(CLO) Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An đã làm 750 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 3255 ha diện tích lúa bị đổ rạp. Mưa dông khiến bể đựng mật của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị vỡ do sét đánh, làm khoảng 2000 tấn mật tràn ra ngoài.

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: