Người phụ nữ sốc nhiễm trùng nguy kịch sau vết trầy nhỏ khi đi bắt ngao

(CLO) Một vết trầy nhỏ ở chân khi đi bắt ngao đã khiến bà V.T.T (58 tuổi, trú tại Hưng Yên) rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, suy đa tạng và nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Theo thông tin từ bệnh viện, bà T. có tiền sử thoái hóa khớp gối, thường xuyên dùng thuốc giảm đau không rõ loại và từng tiêm nội khớp. Bà làm nghề nuôi ngao, thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước biển và bùn đất.

Ban đầu bệnh nhân chỉ nhiễm độc nhỏ nay đã lan sang chân.
Ban đầu bệnh nhân chỉ nhiễm độc nhỏ nay đã lan sang chân.

Hai ngày trước nhập viện, bà ra biển bắt ngao, sau đó về tiếp tục làm ruộng. Không hay biết mình bị trầy xước ở kẽ ngón giữa bàn chân phải, bà vẫn lao động như bình thường. Một ngày sau, chân sưng nề, căng tức. Bà được chẩn đoán viêm mô bào cẳng chân phải và nhanh chóng chuyển tuyến trong tình trạng khó thở, sốc nhiễm trùng.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, được đặt ống nội khí quản, thở máy, lọc máu liên tục, dùng kháng sinh phổ rộng và thuốc vận mạch. Các chỉ số viêm nhiễm tăng vọt: CRP 371,5 mg/L, procalcitonin 87,8 ng/mL (gấp hơn 1.700 lần bình thường), bạch cầu giảm còn 0,95 x 10^9/L. Vùng tổn thương sưng căng, phỏng nước, lan nhanh lên đùi và sang chân bên trái.

Nghi nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” từ môi trường nước

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, bệnh phẩm đã được gửi làm xét nghiệm vi sinh nhưng bước đầu nghi ngờ do hai loại vi khuẩn nguy hiểm: Vibrio vulnificus hoặc Aeromonas hydrophila.

Vibrio vulnificus là vi khuẩn sống ở biển, thường có trong các loại hải sản như tôm, ngao, cá. Chúng có thể gây nhiễm trùng huyết, viêm mô hoại tử và tỷ lệ tử vong lên tới 50% nếu không điều trị sớm.

Những tổn thương nhỏ ngoài da, đặc biệt khi tiếp xúc với môi trường nước bẩn, nước biển, bùn đất hoặc ao tù đều có thể là đường vào của các loại vi khuẩn nguy hiểm.
Những tổn thương nhỏ ngoài da, đặc biệt khi tiếp xúc với môi trường nước bẩn, nước biển, bùn đất hoặc ao tù đều có thể là đường vào của các loại vi khuẩn nguy hiểm.

Trong khi đó, Aeromonas hydrophila phổ biến ở nước ngọt, ao tù, cống rãnh. Loại vi khuẩn này có thể tấn công qua các vết thương hở, gây viêm mô hoại tử, nhiễm trùng máu và suy đa tạng, đặc biệt ở người có bệnh nền như đái tháo đường, xơ gan.

“Vi khuẩn này có thể sản sinh độc tố aerolysin phá hủy màng tế bào, dẫn đến hoại tử nhanh chóng. Đây là một trong những tình trạng nhiễm trùng nguy hiểm nhất hiện nay”, bác sĩ Phúc nhận định.

Cảnh báo từ vết thương nhỏ

Theo bác sĩ, những vết trầy xước dù rất nhỏ khi tiếp xúc với nước bẩn, nước biển, bùn đất đều có thể trở thành “cửa ngõ” cho vi khuẩn xâm nhập. Trong trường hợp không xử trí đúng, bệnh có thể tiến triển rất nhanh, dẫn tới tử vong.

Người dân, nhất là bà con làm nghề đi biển, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt hải sản hoặc làm nông nghiệp nên chú ý bảo vệ cơ thể khi lao động.
Người dân, nhất là bà con làm nghề đi biển, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt hải sản hoặc làm nông nghiệp nên chú ý bảo vệ cơ thể khi lao động.

“Người dân, đặc biệt là người lao động làm việc trong môi trường ẩm ướt, ao hồ, bãi biển… cần hết sức cẩn trọng. Khi có vết thương ngoài da, phải rửa sạch bằng xà phòng hoặc nước muối sinh lý, giữ khô ráo, tránh nhiễm khuẩn. Nếu xuất hiện các triệu chứng như sưng đỏ, đau nhức, sốt, mệt mỏi, cần đến bệnh viện ngay”, bác sĩ Phúc khuyến cáo.

Đặc biệt, bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm phòng uốn ván, một bệnh nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm. Người dân nên chủ động tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt tiêm nhắc lại mỗi 10 năm để có miễn dịch bền vững.

Xem thêm

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

(CLO) Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An đã làm 750 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 3255 ha diện tích lúa bị đổ rạp. Mưa dông khiến bể đựng mật của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị vỡ do sét đánh, làm khoảng 2000 tấn mật tràn ra ngoài.

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: