Ủy ban Hạ viện Mỹ bỏ phiếu trát đòi hầu tòa ông Trump

(CLO) Các nhà lập pháp Mỹ đang điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 vào Điện Capitol đã bỏ phiếu nhất trí hôm thứ Năm (13/10) để trát đòi hầu tòa cựu Tổng thống Donald Trump, qua đó có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự nếu ông không tuân thủ.

Bennie Thompson, Chủ tịch Ủy ban điều tra Hạ viện cho biết: “Ủy ban này sẽ yêu cầu mọi người dân Mỹ phải có trách nhiệm đầy đủ đối với các sự kiện xảy ra vào ngày 6 tháng 1. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là phải tìm kiếm lời khai của Donald Trump".

uy ban ha vien my bo phieu trat doi hau toa ong trump hinh 1

Ủy ban Hạ viện Mỹ về Điều tra Vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol nhóm họp vào ngày 13/10/2022. Ảnh: Reuters

Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Mỹ gồm 7 thành viên Đảng Dân chủ và 2 thành viên Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu với kết quả ủng hộ 100% (7/7) về việc yêu cầu ông Trump của Đảng Cộng hòa cung cấp tài liệu và lời khai liên quan đến vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ này.

Ban hội thẩm đã xem xét các sự kiện trong hơn một năm qua và đã phỏng vấn hơn 1.000 nhân chứng như một phần của cuộc điều tra. Cho đến nay, họ đã tổ chức 9 phiên điều trần công khai để xác định vai trò của cựu Tổng thống Trump trong vụ bạo loạn sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào đầu năm 2021.

Phiên hôm thứ Năm là phiên điều trần đầu tiên không có nhân chứng trực tiếp. Thay vào đó, Ủy ban đã trình bày bằng chứng video từ các nhân chứng chưa xuất hiện, cũng như các chi tiết mới từ hàng nghìn tài liệu thu được từ Cơ quan mật vụ của ông Trump.

Ít nhất 5 người chết trong cuộc tấn công vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi những người ủng hộ Trump xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ. Hơn 140 nhân viên cảnh sát bị thương. Cho đến nay, hơn 880 người đã bị bắt vì liên quan đến bạo loạn, một số người nhận án tù dài hạn cho các vai trò của họ.

Ông Trump, người đã bị cáo buộc kích động bạo loạn bằng cách thúc giục những người ủng hộ ông "chiến đấu", phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra cấp tiểu bang và liên bang. Ông phủ nhận mọi cáo buộc và gọi các cuộc điều tra là sự “trả thù chính trị”.

Bùi Huy (theo AFP, AP, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: