Vắc xin của Pfizer và AstraZeneca đạt hiệu quả cao đối với virus biến thể Ấn Độ

(CLO) Một nghiên cứu của Cơ quan Y tế Công cộng Anh tiết lộ rằng, các vắc xin này có thể đạt hiệu quả lên đến 88% sau liều thứ hai, chống lại virus Corona và một số biến thể.
Vắc xin của Pfizer và AstraZeneca đều có hiệu quả cao chống lại COVID-19 sau mũi tiêm thứ hai - Ảnh: Getty

Vắc xin của Pfizer và AstraZeneca đều có hiệu quả cao chống lại COVID-19 sau mũi tiêm thứ hai - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Anh khuyến cáo người dưới 40 tuổi hạn chế sử dụng vắc xin AstraZeneca

Việt Nam xem xét mua 31 triệu liều vaccine Covid-19 của Pfizer

Châu Âu sắp phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer cho trẻ từ 12-15 tuổi

Cả Pfizer và AstraZeneca đều có hiệu quả cao trong việc bảo vệ con người khỏi biến thể virus Corona lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ, một nghiên cứu của Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) phát hiện ra.

Phân tích, được thực hiện từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 16 tháng 5, cho thấy vắc xin Pfizer có hiệu quả 88% đối với bệnh có triệu chứng từ biến thể Ấn Độ hai tuần sau khi tiêm liều thứ hai, so với 93% hiệu quả đối với virus chủng Kent được phát hiện tại Anh.

Trong khi đó, vắc xin của AstraZeneca đạt hiệu quả 60%, so với 66% so với biến thể Kent trong cùng giai đoạn thử nghiệm.

Sự khác biệt về hiệu quả giữa hai loại vắc xin có thể là do việc tung ra các liều AstraZeneca thứ hai diễn ra muộn hơn so với liều cho Pfizer, PHE cho biết hôm thứ Bảy (22/5). Dữ liệu cho thấy rằng cần nhiều thời gian hơn để mũi tiêm của AstraZeneca đạt được hiệu quả tối đa, vì vậy khả năng bảo vệ mà nó cung cấp có thể tăng thêm.

“Giờ đã rõ tầm quan trọng của liều thứ hai để đảm bảo khả năng bảo vệ mạnh nhất có thể chống lại Covid-19 và các biến thể của nó. Mọi người nên đăng ký tiêm chủng của họ khi được cung cấp", Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết.

Ngoài biện pháp bảo vệ được cung cấp chống lại Covid-19 có triệu chứng, PHE cho biết họ dự kiến ​​sẽ thấy mức độ hiệu quả cao hơn nữa đối với việc nhập viện và tử vong.

"Nghiên cứu này cung cấp sự đảm bảo rằng hai liều vắc xin cung cấp mức độ bảo vệ cao chống lại bệnh có triệu chứng từ biến thể B.1.617.2 [Ấn Độ] và chúng tôi hy vọng vắc xin sẽ thậm chí còn hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong", Mary Ramsay, trưởng bộ phận tiêm chủng tại PHE, cho biết.

Tiến sĩ Susan Hopkins, Giám đốc đối phó chiến lược với Covid-19 của PHE, cũng ủng hộ quan điểm này. Bà nói: “Hiện chúng tôi đã có bằng chứng ban đầu cho thấy vắc xin chống lại biến thể ở Ấn Độ. Đó thực sự là một tin tốt. Những gì chúng tôi đang nói bây giờ là đẩy liều thứ hai và đưa càng nhiều người tiêm chủng càng tốt”.

Các nhà khoa học cũng thấy rằng cả hai loại vắc xin đều có hiệu quả 33% đối với bệnh có triệu chứng do biến thể Ấn Độ gây ra, ba tuần sau liều đầu tiên. Điều này so với hiệu quả khoảng 50% so với virus biến thể Kent.

Phân tích được thực hiện trên những người thuộc mọi nhóm tuổi từ ngày 5 tháng 4, bao gồm thời điểm mà biến thể Ấn Độ xuất hiện, trong đó 1.054 người được xác nhận nhiễm biến thể này thông qua giải trình tự bộ gen.

Tiến sĩ Hopkins nói thêm rằng, PHE sẽ thực hiện các nghiên cứu sâu hơn hàng tuần và sẽ tư vấn cho chính phủ về những tác động của nó đối với việc nới lỏng các hạn chế Covid được đề xuất vào tháng tới.

Phân tích riêng của PHE chỉ ra rằng chương trình tiêm chủng cho đến nay đã ngăn ngừa được 13.000 ca tử vong do Covid-19 và khoảng 39.100 ca nhập viện ở người lớn tuổi ở Anh, tính đến ngày 9 tháng 5.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: