Vắc xin Ebola chủng cũ được triển khai để ứng phó đợt bùng phát mới tại CHDC Congo

(CLO) Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cho biết sẽ triển khai vắc xin phòng Ebola dành cho chủng Zaire để ứng phó tạm thời với đợt bùng phát do chủng Bundibugyo gây ra ở CHDC Congo, trong bối cảnh chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị được công nhận đối với chủng virus này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 6/8, Tổng giám đốc Africa CDC Jean Kaseya cho biết các kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy vắc xin này có thể không ngăn hoàn toàn triệu chứng nhưng giúp giảm nguy cơ tử vong.

"Chúng tôi ghi nhận không có ca tử vong nào trong số những người đã được tiêm vắc xin", ông nói, đồng thời nhận định điều này "cho thấy vắc xin mang lại một mức độ bảo vệ nhất định".

ho9zevjw8aauuzp.jpg
Tổng giám đốc WHO lần thứ hai tới Congo khi dịch Ebola bùng phát dữ dội. Ảnh: X/DrTedros

Africa CDC cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng sẽ nghiên cứu khả năng virus đột biến hoặc xuất hiện yếu tố bất thường, sau khi ghi nhận tốc độ lây lan của đợt dịch hiện nay nhanh gấp 6-8 lần các đợt bùng phát Ebola trước đây.

Theo ông Kaseya, đến hết ngày 5/8, CHDC Congo ghi nhận 3.973 ca mắc và 1.801 ca tử vong. Dịch được công bố từ giữa tháng 5 và hiện là đợt bùng phát Ebola lớn thứ hai từng được ghi nhận.

Ông dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Như Tiến sĩ Tedros đã chia sẻ với tôi hôm qua, đã đến lúc WHO và Africa CDC tiến hành các nghiên cứu để kiểm tra xem có vấn đề bất thường nào khác hay không, hoặc liệu virus có đang đột biến hay không, bởi mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát chủng Bundibugyo này là chưa từng có".

"Đợt bùng phát này vẫn đang tiếp tục mở rộng", ông Kaseya nói, đồng thời cho biết tình hình nghiêm trọng đến mức mọi người tại thành phố Bunia và tỉnh Ituri - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất, đều nên được coi là có nguy cơ tiếp xúc với virus.

Trong diễn biến liên quan, giới chức CHDC Congo đang sàng lọc hơn 300 hành khách trên một tàu bị chặn gần thủ đô Kinshasa sau khi một hành khách tử vong với các triệu chứng nghi mắc Ebola. Dù sau đó xác định con tàu xuất phát từ tỉnh chưa ghi nhận ca bệnh, nhà chức trách vẫn quyết định kiểm tra toàn bộ hành khách để phòng ngừa nguy cơ lây lan.

Xem thêm

Sập mỏ vàng ở Sudan, ít nhất 11 người thiệt mạng

Sập mỏ vàng ở Sudan, ít nhất 11 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 11 công nhân thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi một hầm khai thác vàng ở đông bắc Sudan bị sập. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích dưới đống đất đá.

Pakistan không kích Afghanistan, nhiều người thiệt mạng

Pakistan không kích Afghanistan, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Bộ Thông tin Pakistan cho biết, 28 "phần tử khủng bố" đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích nhằm vào ba mục tiêu ở Afghanistan hôm 21/9. Phía Afghanistan thông báo ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Trẻ em Gaza trở lại trường học sau gần 3 năm

Trẻ em Gaza trở lại trường học sau gần 3 năm

(CLO) Hàng trăm nghìn trẻ em ở Gaza đã trở lại lớp học trực tiếp sau gần 3 năm, trong bối cảnh nhiều trường học đã bị phá hủy hoặc hư hại và hàng nghìn gia đình vẫn gặp khó khăn vì chiến tranh.

Tổng thống Mỹ tuyên bố thành lập 'Lực lượng AI'

Tổng thống Mỹ tuyên bố thành lập 'Lực lượng AI'

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thành lập "Lực lượng AI", đồng thời sẽ sớm bổ nhiệm một "tổng chỉ huy" để giám sát lĩnh vực này trong bối cảnh sức ép về quản lý trí tuệ nhân tạo gia tăng.

Nhóm khủng bố ở Nigeria dùng chatbot AI để giúp chế tạo bom

Nhóm khủng bố ở Nigeria dùng chatbot AI để giúp chế tạo bom

(CLO) Nghiên cứu của Đại học Cambridge cho thấy các thành viên Boko Haram, một nhóm khủng bố hoạt động tại Nigeria và khu vực Tây Phi, đã sử dụng các chatbot AI như ChatGPT, Gemini và Grok để chế tạo bom, cũng như nhiều hoạt động nguy hiểm khác.

Cỡ chữ bài viết: