Văn hóa sáng tạo đang cần những ‘đường biên mở rộng’

(CLO) Những người làm văn hóa sáng tạo đang cần những hành lang, những đường biên mở rộng để “tài sản văn hóa” được phát huy, mang đến những giá trị mới.

Góp ý văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Nguyễn Thị Lệ Quyên - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam (VICH) cho rằng, công nghiệp văn hóa sáng tạo đang cần những “đường biên mở rộng” để các “tài sản văn hóa” được phát huy, ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa.

Theo bà Quyên, Trung tâm Xúc tiến Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam là đơn vị chuyên sản xuất các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống với nòng cốt là các di sản văn hóa Việt Nam. Hoạt động của Trung tâm hướng đến mục tiêu quảng bá, phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa nghệ thuật đó đến với công chúng, đặc biệt là giới trẻ và khách du lịch quốc tế.

1(1).jpg
Các nghệ nhân của VICH trình diễn hát xẩm tại lễ hội Văn Miếu Mao Điền - Hải Dương dịp Xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: VICH

Trong quá trình hoạt động, đến nay Trung tâm đang có những hoạt động tương đối khởi sắc trong việc trình diễn các tác phẩm văn văn hóa nghệ thuật khác nhau. Tuy nhiên, công chúng khán giả của mảng nghệ thuật truyền thống này tương đối đặc hữu, nên thị trường cho loại hình nghệ thuật này rất hẹp.

“Công chúng của nghệ thuật truyền thống họ phải xuất phát từ một yêu cầu nào đó trong công việc, trong cuộc sống thì mới tìm đến chứ không phải là nhu cầu giải trí thông thường giống như nghe nhạc, xem phim”, bà Quyên nói.

Theo bà, nếu thị trường văn hóa nghệ thuật truyền thống được mở rộng hơn, được đón nhận bởi những lớp công chúng như những loại hình giải trí thông thường thì tỷ lệ tiêu thụ các sản phẩm văn hóa sẽ cao hơn.

Bà Quyên lý giải, điều này có thể xuất phát từ việc hoạt động biểu diễn của văn hóa truyền thống vẫn bị “đóng khung” trong những loại di sản cũ, cổ theo hướng bảo tồn quá nhiều. Từ đó, dễ gây cho công chúng một cảm giác e dè, xa lạ khi tiếp cận, người ta vẫn thấy đâu đó là những sản phẩm của thế hệ trước chứ không phải của thế hệ trẻ hiện nay.

“Do đó, việc tạo ra một lượng khán giả mới cho nghệ thuật biểu diễn truyền thống sẽ rất cần những định hướng, giáo dục. Cộng đồng cần phải nên coi nghệ thuật truyền thống là sinh hoạt văn hóa thường ngày, nó sẽ mang lại cho họ những giá trị nuôi dưỡng về nhân cách, về kỹ năng, về vốn sống và đặc biệt là tích lũy các năng lực làm việc và sáng tạo sau này. Với ngành công nghiệp văn hóa và trọng tâm là công nghiệp sáng tạo sẽ có rất nhiều ngành nghề cần sử dụng vốn văn hóa. Di sản có thể trở thành giá trị cốt lõi và nền tảng để mỗi cá nhân tiếp tục phát triển”, bà Quyên nói.

Ở góc độ quản lý, theo bà Quyên, hiện tại những cộng đồng, những tổ chức hoạt động sáng tạo vẫn đang hoạt động tương đối rời rạc, đang tồn tại dưới dạng liên minh, liên kết mà chưa có những hiệp hội hay tổ chức nào có thể bảo hộ, định hướng cho họ trong quá trình phát triển.

Các nhà hoạt động văn hóa sáng tạo đang gia nhập thị trường theo một cách rất ngây thơ. Họ nhận được một đơn hàng hay một yêu cầu nào đó rồi mới bắt đầu bắt tay vào làm và thiết kế chứ chưa có đủ hình dung thị trường đằng sau đó có khả năng tiêu dùng như thế nào. Chính vì không hình dung được thị trường nên họ không định được giá cho sản phẩm của mình. Họ thường tính bằng giá lao động theo giờ hoặc tính theo một cách rất ngẫu hứng, cảm tính”, bà Quyên nêu thực tế.

Giám đốc VICH cho biết, những người làm văn hóa sáng tạo đang rất khó nếu muốn làm các chương trình lớn. So sánh với giá vé của một show diễn âm nhạc cổ điển phương Tây, họ đều đã có ngưỡng, “nghệ sĩ piano này, nghệ sĩ violon kia đều đã có hệ thống định hình danh vị”, show diễn của họ được bán ít nhất là phải bằng một số tiền cụ thể nào đó.

Nhưng ở ta, mảng biểu diễn nghệ thuật truyền thống không có nhiều hệ thống để định hình giá trị của người nghệ sĩ, nghệ nhân, người đóng góp nên tác phẩm. “Khi không có hệ thống giá trị thì cách bán hàng chỉ là truyền thông, kêu gọi sự ủng hộ để chúng tôi tồn tại, trong khi điều chúng tôi cần là sự phát triển để đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng”, bà Quyên nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo bà Quyên, nếu có những hiệp hội, tổ chức hướng dẫn, đỡ đầu cho các nhà làm văn hóa sáng tạo, khi đi vào thị trường sẽ đảm bảo cho họ hoạt động đúng về pháp lý, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ. Đây là những vấn đề mà đối với những đơn vị hoạt động biểu diễn, sáng tạo thật sự vẫn còn xa lạ và cá nhân bà thấy rằng đang là những rào cản lớn.

Tin tưởng, kỳ vọng ở Đại hội Đảng lần thứ XIV, bà Quyên chia sẻ, những người đang làm công nghiệp văn hóa sáng tạo cho rằng, trong mỗi sự kiện lớn của dân tộc đều sẽ mở ra những cơ hội cho sự phát triển.

“Chúng tôi kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV tới đây sẽ mang tới những không gian phát triển mới. Chúng tôi đang rất mong muốn được tái định nghĩa cho một số khái niệm liên quan đến mảng di sản văn hóa. Nếu cứ coi di sản là một thứ phải đóng khung, phải bảo tồn nguyên trạng và không được xâm lấn, không được tương tác, không được ứng dụng thì sẽ rất khó cho việc kế thừa và tiếp nối. Đương nhiên sẽ có những thứ cần phải đóng khung nhung cũng có rất nhiều thứ đang trên đà tiến triển, chuyển mình. Chúng tôi đang cần những nguyên liệu để sáng tạo, đang cần những hành lang, những đường biên mở rộng để các tài sản văn hóa được phát huy, ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống hôm nay”, Giám đốc VICH bày tỏ.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: