Văn Miếu ở Hà Tĩnh sắp có đường vào

(CLO) Một công trình Văn Miếu ở Hà Tĩnh được phục hồi, xây dựng với nguồn vốn gần 80 tỉ đồng, nhưng hiện nay chưa có đường dẫn vào cổng chính. Sau nhiều năm "tắc nghẽn", dự án đường vào Văn Miếu Hà Tĩnh sẽ được khởi công trong năm 2021 với tổng số vốn khoảng 46 tỷ đồng.

Công trình Văn Miếu gần 80 tỉ ở Hà Tĩnh xây xong không có đường vào

Toàn cảnh Văn Miếu Hà Tĩnh

Toàn cảnh Văn Miếu Hà Tĩnh

Văn Miếu Hà Tĩnh xây vào năm Minh Mệnh thứ 14 (1833), bị chiến tranh tàn phá nên chỉ còn dấu tích. Năm 2010, UBND tỉnh phê duyệt dự án phục hồi. Tháng 12/2014, trên nền đất cũ tại phường Thạch Linh (TP. Hà Tĩnh), di tích được phục dựng và mở rộng 1,67 ha. Kinh phí 79 tỷ đồng trích từ ngân sách và huy động xã hội hóa.

Công trình Văn miếu Hà Tĩnh được góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu Việt Nam, từ tổng thể đến hoa văn sao chép nguyên bản của Văn miếu cũ.

Theo thiết kế, phía trước là cổng tam quan (cổng chính cao khoảng 5m, hai cổng tả và hữu cao khoảng 2,3m, đều bằng gỗ lim, có nghê đứng chầu). Một con đường lát gạch chạy thẳng tới hồ bán nguyệt, vòng hai lối tả và hữu đến sân rộng, 2 bên là lầu chuông, lầu trống; tả vu hữu vu là nơi tiếp khách và nhà chờ; trung tâm là nhà tiền tế để du khách dâng hương; kế sau là nhà đại bái thờ 5 danh nhân có công với nền giáo dục, văn hóa, y khoa... của nước nhà. Các cột trụ, vì kèo làm bằng gỗ lim, chạm trổ bay bổng và tinh tế; các bức hoành phi, câu đối trang trọng. Các tòa nhà xếp hình chữ “môn”, 4 mái (2 mái dài, 2 mái ngắn), lợp ngói âm dương, đỉnh nóc đắp nổi họa tiết “lưỡng long chầu nguyệt”.

Từ trái qua phải mỗi gian nhà đại bái là ban thờ một vị với bức tượng quang minh và gần gũi: Đại thi hào Nguyễn Du, La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, Nhà giáo Chu Văn An, Đại danh y Hải thượng Lãn ông Lê Hữu Trác và Thám hoa Nguyễn Huy Oánh.

Empty
Tuyến đường để vào Văn Miếu dài khoảng 1km chưa có

Tuyến đường để vào Văn Miếu dài khoảng 1km chưa có

Theo ghi nhận của PV, các hạng mục chính của Văn Miếu như nhà tiền tế, nhà đại bái, bốn cổng phụ đã hoàn thiện. Tuy nhiên, một số hạng mục phụ vẫn còn ngổn ngang, chưa hoàn thành, như: cổng chính, nhà chờ khách, khu vệ sinh…. . Đặc biệt, phần cổng chính của Văn Miếu sau khu vực tường rào chưa thể mở vì là tuyến đường để vào Văn Miếu dài khoảng 1km chưa có.

Dù công trình chưa hoàn thiện song Văn Miếu đã được mở cửa cho người dân tham quan để ghi nhận ý kiến đánh giá từ năm 2019. Để vào được Văn Miếu, người dân và du khách phải đi theo cổng phụ phía sau nhà Đại Bái, tắt qua trường dạy nghề số 5 Hà Tĩnh.

Đầu tư 46 tỷ đồng làm 952m đường vào Văn Miếu

Ông Văn Hoài Ninh, Trưởng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP. Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã có tờ trình gửi UBND TP về việc đề nghị phê duyệt thiết kế dự án đầu tư xây dựng đường vào Văn Miếu.

Theo tờ trình, đường vào Khu di tích Văn Miếu Hà Tĩnh được xây dựng với tổng mức đầu tư xấp xỉ 46 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế có chiều dài 952m, rộng 18m, mặt đường nhựa 9m, có hệ thống cấp thoát nước cho đến hệ thống chiếu sáng, nối từ đường Lê Hồng Phong đến khu dân cư Đội Thao (phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh).

Sau khi hoàn thành thì đây sẽ là một trong những địa chỉ văn hóa đặc biệt của miền Trung

Sau khi hoàn thành thì đây sẽ là một trong những địa chỉ văn hóa đặc biệt của miền Trung

Ông Ninh cho biết, hiện tại dự án đang được UBND thành phố phê duyệt thiết kế và thẩm định nhà thầu. Kế hoạch dự kiến cuối tháng 6 sẽ tiến hành thi công dự án.

Đơn vị đã trình phê duyệt báo cáo và xây dựng quy hoạch dự án. Dự án này chủ trương làm nhanh nên sẽ được ưu tiên. Dự án đường vào Văn Miếu là dự án độc lập, không nằm trong dự án phục hồi Văn Miếu, chính vì thế do thiếu nguồn vốn nên đường làm chậm hơn”, ông Ninh nói.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu thì địa phương sẽ cố gắng khởi công dự án trong năm 2021. "Chúng tôi đang có kế hoạch triển khai, vừa rồi cũng đã họp để gấp rút chuẩn bị hồ sơ, dự kiến trong năm nay sẽ cho khởi công dự án", ông Hiếu nói.

Văn miếu Hà Tĩnh là nơi thờ tự, tôn vinh truyền thống hiếu học và là nơi để các thế hệ hậu sinh của Việt Nam đến chiêm ngưỡng và học tập. Sau khi hoàn thành thì đây sẽ là một trong những địa chỉ văn hóa đặc biệt của miền Trung.

Tuệ Lâm

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: