Cơ quan Chống khủng bố Kurdistan cho biết, hai UAV Hadid-110 đã nhắm mục tiêu vào văn phòng riêng của Thủ tướng Khu vực Kurdistan, Masrour Barzani và nơi ở của Giám đốc An ninh khu vực.
Theo thông báo được hãng thông tấn nhà nước Iraq dẫn lại, các UAV được cho là xuất phát từ lãnh thổ Iran. Cơ quan này không tiết lộ liệu các UAV có đánh trúng mục tiêu hay gây thiệt hại về cơ sở vật chất hay không.
Thủ tướng Iraq Masrour Barzani lên án vụ tấn công trên mạng xã hội X, gọi đây là hành động “bất hợp pháp và không thể chấp nhận được”.
“Đây là một bước đi nguy hiểm và là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh và sự ổn định của Khu tự trị Kurdistan”, ông Barzani viết.
Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa chính quyền KRG và Iran từ lâu tồn tại căng thẳng liên quan đến các nhóm người Kurd đối lập với Iran.
Iran cùng các lực lượng vũ trang thân Iran nhiều lần cáo buộc khu vực Kurdistan của Iraq cho phép các nhóm đối lập người Kurd gốc Iran hoạt động từ lãnh thổ của mình. Iran coi những nhóm này là mối đe dọa đối với an ninh Iran.
Chính quyền KRG bác bỏ cáo buộc, khẳng định không cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng để tiến hành các hoạt động đe dọa các nước láng giềng.