Mối lo lực lượng người Kurd đổ bộ tấn công Iran

(CLO) Thông tin về một cuộc tấn công trên bộ nhắm vào Iran bắt đầu lan truyền hôm 4/3, khi một quan chức Mỹ tiết lộ với giới truyền thông rằng hàng nghìn tay súng người Kurd tại Iraq đang chuẩn bị hoặc đã bắt đầu tiến vào lãnh thổ Iran.

Theo các báo cáo từ khu vực, lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn đã có những động thái di chuyển quân sự từ biên giới Iraq, đánh dấu một bước ngoặt mới đầy nguy hiểm trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang leo thang cực độ.

Các nhóm đối lập người Kurd gốc Iran có trụ sở tại miền bắc Iraq được cho là đã chuẩn bị từ trước cho một chiến dịch quân sự xuyên biên giới quy mô lớn.

Những chuyển động quân sự gần biên giới

Các nguồn tin từ lực lượng chính trị người Kurd cho thấy các hoạt động thực địa đã diễn ra sớm hơn so với các báo cáo ban đầu. Một quan chức thuộc Liên minh các lực lượng chính trị Kurdistan Iran (CPFIK) khẳng định với giới báo chí rằng: “Các phong trào quân sự trên bộ của lực lượng người Kurd chống lại Iran đã thực sự bắt đầu kể từ nửa đêm ngày 2/3”.

Trường tiểu học Shajareh Tayyebeh ở Minab, Iran bị lực lượng Mỹ và Israel không kích, khiến hàng chục học sinh thiệt mạng. Ảnh: Mehr
Trường tiểu học Shajareh Tayyebeh ở Minab, Iran bị lực lượng Mỹ và Israel không kích, khiến hàng chục học sinh thiệt mạng. Ảnh: Mehr

Sự xuất hiện của lực lượng này được xem là một thách thức đáng kể đối với chính quyền Tehran, bởi các nhóm người Kurd vốn là lực lượng có tổ chức nhất trong số các lực lượng đối lập Iran và sở hữu hàng nghìn chiến binh đã qua đào tạo bài bản.

Trước áp lực từ các đợt di chuyển quân này, quân đội Iran được cho là đã rút khỏi thành phố biên giới Mariwan vào ngày 3/3 để thiết lập các vị trí phòng thủ mới. Ông Khalil Nadiri, một quan chức của Đảng Tự do Kurdistan (PAK) tại khu vực tự trị của người Kurd ở Iraq, cho biết một số đơn vị của họ đã di chuyển đến các khu vực gần biên giới thuộc tỉnh Sulaymaniyah và đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ.

Các chiến binh này được đánh giá là có kinh nghiệm thực chiến dày dặn sau những năm tháng đối đầu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong khi đó, nhóm đối lập Komala cũng tiết lộ rằng lực lượng của họ đã sẵn sàng vượt biên trong khoảng một tuần đến 10 ngày tới và đang chờ đợi thời điểm thuận lợi nhất.

Nguy cơ leo thang xung đột

Dù có nhiều báo cáo về việc quân đội đã tràn qua biên giới, phía chính quyền vùng Kurdistan tại Iraq lại đưa ra những thông báo trái ngược nhằm hạ nhiệt tình hình.

Ông Aziz Ahmed, Phó Chánh văn phòng của Thủ tướng vùng Kurdistan Masrour Barzani, đã phủ nhận gay gắt các thông tin trên mạng xã hội khi tuyên bố rằng: “Không một người Kurd Iraq nào vượt qua biên giới. Điều này hoàn toàn sai sự thật”. Sự mâu thuẫn trong thông tin giữa các quan chức Mỹ và chính quyền địa phương cho thấy tính chất phức tạp và nhạy cảm của các hoạt động quân sự tại khu vực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh chụp màn hình.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh chụp màn hình.

Về phía Washington, thái độ của giới chức quốc phòng cũng rất thận trọng. Khi được hỏi về việc liệu chính quyền có đang xem xét việc trang bị vũ khí cho các nhóm người Kurd Iran hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu: “Không có mục tiêu nào của chúng tôi dựa trên sự hỗ trợ hay trang bị vũ khí cho bất kỳ lực lượng cụ thể nào. Vì vậy, những gì các thực thể khác có thể đang làm, chúng tôi đều biết, nhưng các mục tiêu của chúng tôi không tập trung vào điều đó”.

Mặc dù vậy, các báo cáo vẫn cho thấy giới chức Mỹ đã liên lạc với lãnh đạo các nhóm đối lập người Kurd về một chiến dịch tiềm năng. Việc các nhóm này tham gia vào vòng xoáy chiến sự không chỉ đe dọa trực tiếp đến an ninh của Tehran mà còn có nguy cơ kéo Iraq lún sâu hơn vào cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, vốn đã gây ra nhiều xáo trộn cho khu vực từ đầu tháng 3.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: