Vệ tinh nặng hơn 2 tấn sắp rơi xuống Trái đất

(CLO) Một vệ tinh của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) dự kiến ​​​​sẽ rơi xuống Trái đất và phần lớn bốc cháy trong bầu khí quyển vào thứ Tư (21/2).

Văn phòng Mảnh vỡ Không gian của ESA, cùng với mạng lưới giám sát quốc tế, đang theo dõi sát sao đường đi của vệ tinh quan sát Trái đất ERS-2. Vệ tinh được dự đoán sẽ rơi xuống Trái đất vào lúc 6h14 sáng thứ Tư giờ ET (18h14 thứ Tư giờ Việt Nam), với sai số kéo dài 15 giờ. ESA cũng cung cấp thông tin cập nhật trực tiếp trên trang web của mình.

Theo một tuyên bố của ESA, bởi việc quay trở lại bầu khí quyển của vệ tinh là tự nhiên nên không thể thực hiện các thao tác, do đó không thể xác định chính xác vị trí và thời điểm thiết bị quay trở lại bầu khí quyển và bắt đầu bốc cháy.

ve tinh nang hon 2 tan sap roi xuong trai dat hinh 1

Ảnh minh họa của vệ tinh ERS-2. Ảnh: ESA

Thời gian quay trở lại chính xác của vệ tinh vẫn chưa rõ ràng do hoạt động không thể đoán trước được của Mặt trời - yếu tố có thể làm thay đổi mật độ khí quyển Trái đất và cách khí quyển tác động lên vệ tinh. Chẳng hạn vào tháng 7 năm ngoái, hoạt động gia tăng của Mặt trời đã tăng tốc độ quay trở lại của vệ tinh Aeolus thuộc ESA.

Theo ESA, vệ tinh ERS-2 có khối lượng ước tính 2.294 kg sau khi cạn kiệt nhiên liệu. Ở độ cao khoảng 80 km phía trên bề mặt Trái đất, vệ tinh dự kiến ​​sẽ vỡ ra và phần lớn các mảnh vỡ sẽ bốc cháy trong bầu khí quyển. Cơ quan này cho biết một số mảnh vỡ có thể chạm tới bề mặt Trái đất nhưng chúng sẽ không chứa bất kỳ chất độc hại nào và rất có thể sẽ rơi xuống đại dương.

Vệ tinh quan sát Trái đất ERS-2 được phóng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 4 năm 1995. Đây là vệ tinh phức tạp nhất thuộc loại này được châu Âu phát triển và phóng vào thời điểm đó.

Cùng với vệ tinh song sinh ERS-1, vệ tinh này đã thu thập dữ liệu có giá trị về các chỏm cực, đại dương và bề mặt đất liền của Trái đất, đồng thời quan sát các thảm họa như lũ lụt và động đất ở những vùng sâu vùng xa. Theo ESA, dữ liệu do ERS-2 thu thập vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Vào năm 2011, ESA quyết định chấm dứt hoạt động của vệ tinh và để nó rời quỹ đạo. Vệ tinh đã thực hiện 66 thao tác thoát khỏi quỹ đạo vào tháng 7 và tháng 8 năm 2011 trước khi nhiệm vụ chính thức kết thúc vào ngày 11 tháng 9 cùng năm. Các thao tác đã giảm độ cao và đốt cháy phần nhiên liệu còn lại của vệ tinh, đặt ERS-2 vào quỹ đạo từ từ xoắn ốc gần Trái đất hơn và quay trở lại bầu khí quyển trong vòng 15 năm.

Theo ESA, tỷ lệ một người bị thương do rác vũ trụ mỗi năm là dưới 1/100 tỷ, thấp hơn khoảng 1,5 triệu lần so với nguy cơ thiệt mạng do tai nạn tại nhà.

Hoài Phương (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: