Vì sao Công ty Quang Trung muốn đưa siêu máy bơm đến 3 'rốn' ngập của TP HCM?

160 tỷ đồng chống ngập, đường vẫn thành sông

Trong phản hồi thông tin về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung (Công ty Quang Trung) yêu cầu giải quyết hậu quả của hệ thống bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, ông Vũ Văn Điệp - Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TP HCM khẳng định, việc đưa máy bơm đến chống ngập tại 3 khu vực Thảo Điền, đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp) và đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) là không cần thiết.

vi sao cong ty quang trung muon dua sieu may bom den 3 ron ngap cua tp hcm hinh 1

Đường Nguyễn Hữu Cảnh được đánh giá giải quyết được tình trạng ngập úng sau chi 473 tỷ đồng nâng cấp. Ảnh: Lê Giang.

Theo ông Điệp, các khu vực này đều đang có các dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

Tuy nhiên trên thực tế, khu vực Thảo Điền, đường Phan Huy Ích và đường Nguyễn Văn Quá là những “rốn ngập” của TP HCM khi mưa không lớn vẫn có thể gây ngập từ vừa đến nặng.

Trong đó, đường Nguyễn Văn Quá đã từng được TP HCM chi 160 tỷ đồng lắp cống hộp chống ngập, khởi công năm 2015 do Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP HCM làm chủ đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 5/2016.

Anh Tín Lập (33 tuổi, nhà ở quận 12, đi làm ở quận 1) kể, những chiều tan tầm mà xuất hiện mưa lớn, anh đều nán lại ở nơi làm để theo dõi tình trạng ngập úng khu vực đường Nguyễn Văn Quá thông qua ứng dụng cảnh báo điểm ngập trên điện thoại trước khi quyết định chạy xe về nhà hay chờ tiếp.

Thông qua ứng dụng, anh Lập chia sẻ, những trận mưa lớn, điện thoại sẽ liên tục rung lên vì ứng dụng cảnh báo điểm ngập. Ở quận Bình Thạnh ngập đầu tiên là Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm và Bình Lợi. TP Thủ Đức có đường Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương trong khu Thảo Điền. Quận 12 và Gò Vấp thì Phạm Văn Chiêu, Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Quá hay Lê Đức Thọ thì đa số trận mưa từ vừa đến lớn nào cũng có cảnh báo ngập.

“Mỗi lần có cảnh báo tôi đều nán lại chỗ làm từ 1-2 giờ mới bắt đầu về, vừa tránh được kẹt xe trong mưa, vừa để nước rút hết mới trở về.

vi sao cong ty quang trung muon dua sieu may bom den 3 ron ngap cua tp hcm hinh 2

Nước ngập tràn vào nhà dân trên đường Nguyễn Văn Quá trong một trận mưa lớn dù tuyến đường đã được chi 160 tỷ đồng thay cống mới. Ảnh: Hồ Nguyên.

Theo người dân sinh sống trên đường Nguyễn Văn Quá, sau khi con đường được đầu tư 160 tỷ đồng thay cống mới, tuyến đường vẫn không giảm ngập. Trong, trận mưa lớn ngày 15/8 khiến 67 tuyến đường bị ngập, đáng chú ý đường Nguyễn Văn Quá chỉ trong vòng 30 phút đã ngập gần 1m, tràn vào cả nhà người dân làm hư hỏng tài sản.

Sau đó lý giải cho việc 67 tuyến đường ngập trong trận mưa ngày 15/8, trong đó có 47 tuyến gần như ngập tức thời, ông Vũ Văn Điệp khẳng định: “Nguyên nhân ngập là do mưa vượt thiết kế, đó là chuyện bình thường. Số điểm ngập nhiều hơn so với các trận mưa khác nhưng vẫn kiểm soát tốt, không đến mức nghiêm trọng”.

Về tình trạng khu vực trung tâm ngập sâu, đại diện Trung tâm Quản lý và Vận hành Hạ tầng kỹ thuật TP HCM lý giải có thể nhiều dự án, hạng mục hạ tầng đang thi công làm ảnh hưởng đến việc thoát nước.

“Tôi thấy đường sau khi đầu tư 160 tỷ cũng không chống ngập được bao nhiêu so với trước. Trải qua mùa mưa vừa rồi nhà tôi bị nước vào cũng 3-4 đợt, lúc nào mưa lớn cũng phải nơm nớp”, bà Trần Thị Lý, người dân sống trên đường Nguyễn Văn Quá than thở.

vi sao cong ty quang trung muon dua sieu may bom den 3 ron ngap cua tp hcm hinh 3

Hệ thống cảnh báo ngập ở TP HCM thường xuyên ghi nhận tình trạng ngập trên đường Phan Huy Ích mỗi khi mưa. Ảnh: UDI Maps.

Còn vấn đề ngập trên đường Phan Huy Ích, nguyên nhân do hệ thống cống thoát nước của khu vực đã rất cũ, xuống cấp nghiêm trọng, thoát nước kém trong khi dự án chống ngập, thay cống mới chưa được đầu tư thực hiện. Những thời điểm mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao thì đoạn khoảng 1,5km có cốt nền thấp gần như trở thành sông.

Khu nhà giàu cũng thường xuyên lội nước bẩn

Khu Thảo Điền (TP Thủ Đức) có diện tích khoảng 375ha, ba mặt giáp sông Sài Gòn, mặt còn lại thông ra xa lộ Hà Nội từ lâu là một trong những khu vực được định danh là “khu nhà giàu”, tập trung nhiều dự án căn hộ, biệt thự cao cấp.

Thế nhưng cũng nhiều năm qua, khu vực này cũng trở thành một trong những rốn ngập nhanh và ngập nặng nhất thành phố trong mưa. Các con đường như Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương… trở thành nỗi ám ảnh của người dân lẫn người nước ngoài khi phải di chuyển trong tình trạng nước dâng quá bánh xe, rất dễ chết máy hoặc té ngã.

“Việc xe chết máy dắt bộ vì ngập ở đây nhìn riết cũng quen vì cứ mưa vừa vừa thôi là ngập chứ không cần phải to”, anh Nguyễn Linh Tâm, người bán quán ăn trên đường Nguyễn Văn Hưởng ngao ngán nói.

Nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra đã nhiều năm qua là Thảo Điền là khu vực vùng trũng, nền đất yếu nhưng mật độ xây dựng rất cao khiến Thảo Điền đang ngày càng lún nhanh hơn. Bên cạnh đó, tình trạng một số dự án cố tình lấn chiếm kênh rạch càng khiến tình trạng nghiêm trọng.

vi sao cong ty quang trung muon dua sieu may bom den 3 ron ngap cua tp hcm hinh 4

Đường Nguyễn Văn Hưởng trong khu Thảo Điền ngập trong mưa lớn vì cống mới cao hơn mặt đường, không thể thu nước. Sau đó lực lượng chức năng phải tạm thời phá dở miệng cống này để nước rút. Ảnh tư liệu.

Thời gian qua, TP cũng đã triển khai một số giải pháp giải quyết tình trạng ngập úng khu Thảo Điền như lắp hệ thống cống mới, xây kè, nâng cấp đường. “Tôi thấy người ta cũng làm nhiều thứ, lắp cống mới này nọ nhưng không hiểu sao ngập thì vẫn ngập, chẳng biết khi nào mới thoát được cảnh này”, anh Tâm ngao ngán nói.

Theo lãnh đạo Công ty Quang Trung, qua thời gian tìm hiểu nguyên nhân ngập ở Nguyễn Văn Quá, Phan Huy Ích và khu Thảo Điền, doanh nghiệp đề xuất nếu không tiếp tục bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi nâng cấp thì được di chuyển máy bơm đến 3 khu vực này hoạt động. 

Trong đó, tại văn bản gửi lãnh đạo UBND TP HCM vào cuối tháng 6/2022, đại diện Công ty Quang Trung từng khẳng định: “Nếu được TP cho phép thực hiện dịch vụ chống ngập tại Thảo Điền thì ngay lập tức toàn bộ khu vực sẽ được cải thiện hết ngập theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng”. 

Thế nhưng đề xuất của Công ty Quang Trung đến nay vẫn chưa có câu trả lời từ TP HCM. 

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: