Vì sao đêm nhạc của ca sĩ Jimmii Nguyễn bị dừng khẩn cấp?

(CLO) Buổi biểu diễn âm nhạc “Chiều nghe biển khóc” của ca sĩ Jimmii Nguyễn tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp bị các cơ quan chức năng TP Hải Phòng "tuýt còi" vì chưa được cấp phép.

Liên quan đến buổi biểu diễn âm nhạc ở TP Hải Phòng bị dừng đột ngột, đại diện truyền thông của ca sĩ Jimmii Nguyễn cho hay sự cố xảy ra do ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp, ca sĩ hoàn toàn không biết gì về việc này.

“Về đêm nhạc ở Hải Phòng, sự cố xảy ra do ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp, phía Jimmii Nguyễn cũng hoàn toàn không biết. Vì như mọi chương trình khác, lớn hay nhỏ thì theo nguyên tắc, đơn vị tổ chức phải xin phép cơ quan chức năng và được cơ quan chức năng cấp phép. Đây cũng là sự cố hy hữu trong hơn 30 năm ca hát của ca sĩ Jimmii Nguyễn. Jimmii Nguyễn gửi lời xin lỗi khán giả cũng như hứa cảm tạ người hâm mộ Hải Phòng trong một dịp thuận tiện nhất”, nam ca sĩ cho hay thông qua người đại diện truyền thông.

vi sao dem nhac cua ca si jimmii nguyen bi dung khan cap hinh 1

Ca sĩ Jimmii Nguyễn. Ảnh: TL

Trước đó, tối 7/4, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Văn hóa - Thông tin quận Ngô Quyền, UBND phường Lạch Tray, Công an quận Ngô Quyền và Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng đã kiểm tra, dừng khẩn cấp buổi biểu diễn âm nhạc “Chiều nghe biển khóc” của ca sĩ Jimmii Nguyễn tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp (số 53 Lạch Tray, phường Lạch Tray quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Thời điểm đó, ca sĩ Jimmii Nguyễn đang biểu diễn cho khoảng 500 khách mời tại hội trường lớn của Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Tiệp.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp có ký hợp đồng cho ông Lê Đức Cường thuê hội trường tổ chức biểu diễn, họp Fan Club ca sĩ Jimmii Nguyễn vào tối 7/4.

Đoàn kiểm tra xác định, đây là hoạt động biểu biểu diễn văn hóa cần thực hiện theo quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Tuy nhiên, buổi biểu diễn nghệ thuật của ca sĩ Jimmii Nguyễn đã không có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đây là hành vi vi phạm nên Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu ca sĩ Jimmii Nguyễn dừng buổi biểu diễn. Ngay sau đó, các khán giả đã rời khán phòng ra về.

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin quận Ngô Quyền, giữa tháng 3/2023, đơn vị có nhận được đề nghị của ông Lê Đức Cường, đại diện Fan Club của ca sĩ Jimmii Nguyễn về việc hướng dẫn tổ chức sự kiện theo quy định.

vi sao dem nhac cua ca si jimmii nguyen bi dung khan cap hinh 2

Ca sĩ Jimmii Nguyễn biểu diễn tại đêm nhạc 7/4, diễn ra ở Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp. Ảnh: TTO

vi sao dem nhac cua ca si jimmii nguyen bi dung khan cap hinh 3

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, nhưng chương trình biểu diễn của ca sỹ Jimmii Nguyễn vẫn diễn ra tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp

vi sao dem nhac cua ca si jimmii nguyen bi dung khan cap hinh 4

Poster quảng cáo buổi nghe nhạc “Chiều nghe biển khóc" của ca sĩ Jimmii Nguyễn

Tuy nhiên, dù chưa được UBND quận Ngô Quyền chấp thuận nhưng buổi biểu diễn đã được tổ chức quy mô hoành tráng, thu hút hàng trăm người tới xem. Chương trình thông tin không bán vé nhưng phụ thu từ 290.000 đồng - 1.200.000 đồng/người.

Jimmii Nguyễn sinh năm 1970, tên thật là Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long, là ca sĩ kiêm sáng tác nhạc người Việt ở hải ngoại. Từ năm 1997, nam ca sĩ thường xuyên biểu diễn tại Việt Nam, cho ra đời nhiều album nổi tiếng một thời về tình yêu, con người và thiên nhiên, được nhiều người thuộc thế hệ 7x, 8x hưởng ứng.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: