(CLO) Khác với các nước phương Tây, Indonesia đã lên kế hoạch ưu tiên tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho những người lớn tuổi lao động hơn là người cao tuổ, nhằm đạt được khả năng miễn dịch nhanh chóng và phục hồi nền kinh tế.
Vì sao Indonesia quyết định chiến lược khác phương Tây?
Một số quốc gia như Mỹ và Anh đã bắt đầu các chương trình tiêm phòng toàn dân và đang ưu tiên cho những người cao tuổi, đối tượng dễ mắc bệnh về đường hô hấp hơn.
Ngược lại, Indonesia, với kế hoạch bắt đầu tiêm chủng hàng loạt bằng vắc xin do Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển, cho biết họ chưa có đủ dữ liệu về hiệu quả của vắc xin trên người cao tuổi, vì các thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành ở nước này đều liên quan đến những người từ 18 đến 59 tuổi.
Bà Siti Nadia Tarmizi, một quan chức cấp cao của Bộ Y tế Indonesia, cho biết: “Chúng tôi không đi ngược lại xu hướng này, nhưng các nhà chức trách sẽ chờ đợi các khuyến nghị từ các cơ quan quản lý dược phẩm của đất nước để quyết định kế hoạch tiêm chủng cho người cao tuổi sau".
Trong khi Anh và Mỹ đã bắt đầu tiêm phòng bằng vắc xin do Pfizer Inc và BioNTech phát triển, Indonesia mới chỉ được tiếp cận với vắc xin Sinovac của Trung Quốc. Kết quả từ Pfizer trước đó cho thấy vắc xin này hoạt động hiệu quả trên tất cả các độ tuổi.
Quốc gia Đông Nam Á này đã đạt được thỏa thuận nhận 125,5 triệu liều vắc xin từ Sinovac. Lô hàng đầu tiên với 3 triệu liều đã có mặt tại Indonesia.
Các lô hàng vắc xin của Pfizer dự kiến sẽ tới Indonesia bắt đầu từ quý 3 năm nay, trong khi vắc xin do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển sẽ bắt đầu được phân phối trong quý 2.
Ông Peter Collignon, giáo sư về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Quốc gia Úc, cho biết: “Tôi không nghĩ bất kỳ ai có thể tự tin tuyên bố đâu là cách tiếp cận đúng đắn. Chiến lược tiêm phòng của Indonesia có thể làm chậm sự lây lan của dịch bệnh dù có thể không có tác động nhiều đến tỷ lệ tử vong".
“Việc Indonesia đi ngược lại các chiến lược của Mỹ và châu Âu là cực kỳ giá trị, bởi vì chúng tôi sẽ biết chiến lược nào sẽ mang lại kết quả tốt hơn", ông nói.
Giáo sư Dale Fisher từ Trường Y Yong Loo Lin thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết ông hiểu cơ sở lý luận của phương pháp tiếp cận của Indonesia.
Ông nói: “Những người trẻ thường năng động hơn, giao tiếp nhiều hơn và đi du lịch nhiều hơn, vì vậy chiến lược này sẽ làm giảm sự lây truyền trong cộng đồng nhanh hơn so với việc ưu tiên tiêm phòng cho những người lớn tuổi".
“Tất nhiên, những người lớn tuổi có nhiều nguy cơ mắc bệnh nặng và tỷ lệ tử vong vẫn ở mức cao hơn nên việc tiêm phòng cũng có lý riêng. Bản thân tôi thấy cả hai chiến lược đều tốt", ông nhận định.
Liệu kế hoạch này có giúp đạt được miễn dịch cộng đồng?
Trước tiên, bằng cách tiêm phòng cho các nhóm thường xuyên di chuyển và hoạt động kinh tế nhiều hơn, các quan chức chính phủ Indonesia hy vọng chính phủ có thể nhanh chóng đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng.
Ông Budi Gunadi Sadikin, Bộ trưởng Y tế Indonesia cho biết nước này cần tiêm vắc xin cho 181,5 triệu người, tương đương khoảng 67% dân số, để đạt được miễn dịch cộng đồng. Điều này đồng nghĩa với việc Indonesia sẽ cần phải có 427 triệu liều vắc xin khi mỗi cá nhân cần được tiêm 2 lần, cộng thêm 15% tỷ lệ hao phí.
Một số chuyên gia nghi ngờ về khả năng đạt được miễn dịch cộng đồng khi vẫn cần phải thực hiện thêm nhiều nghiên cứu để xác định liệu những người đã được tiêm phòng có thể truyền virus hay không.
Ông Hasbullah Thabrany, Giám đốc Hiệp hội Kinh tế Y tế Indonesia cho biết: “Có thể có nguy cơ những người được tiêm phòng vẫn có khả năng lây bệnh cho những người khác".
Các chuyên gia kinh tế đã lập luận rằng một chương trình tiêm chủng thành công cho khoảng 100 triệu người sẽ giúp khởi động nền kinh tế, vì lượng công dân này có nhiều khả năng tiếp tục hoạt động kinh tế như chi tiêu và sản xuất.
Ông Faisal Rachman, chuyên gia kinh tế của ngân hàng Mandiri cho rằng nhóm tuổi 18-59 có nhu cầu tiêu dùng cao hơn các nhóm khác.
“Chiến lược này của Indonesia có thể thúc đẩy sự phục hồi kinh tế nhanh hơn vì mức chi tiêu gia đình chiếm tới 50% GDP của Indonesia", ông Rachman nói và cũng cảnh báo rằng việc số ca nhiễm mới Covid-19 gia tăng ở nước này cũng có nguy cơ làm giảm niềm tin của người dân vào vắc xin và chính phủ.
Đại dịch đã đẩy Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, rơi vào cuộc suy thoái đầu tiên trong hơn hai thập kỷ vào năm ngoái, với mức suy thoái vào khoảng 2,2%.
(CLO) Hôm nay (19/4), người dân Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới để chọn ra nhà lãnh đạo của đất nước. Thủ tướng Narendra Modi được đánh giá sẽ tái đắc cử nhờ thành công và danh tiếng trong 2 nhiệm kỳ vừa qua.
(CLO) Zambia, Zimbabwe và Malawi là tâm điểm của đợt bùng phát dịch tả nguy hiểm nhất ở miền nam châu Phi trong ít nhất một thập kỷ. Kho dự trữ vắc xin nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh đã cạn kiệt.
(CLO) Phiên tòa hình sự lịch sử xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (18/4) đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn. Những người này sẽ đánh giá ông có tội hay vô tội trong vụ án "trả tiền bịt miệng" cho một ngôi sao khiêu dâm.
(CLO) Mỹ hôm thứ Năm (18/4) đã ngăn Hội đồng Bảo an thông qua tư cách thành viên chính thức của Palestine tại Liên hợp quốc. Nhiều tiếng nói bất bình đã được đưa ra sau quyết định của Mỹ.