Vì sao Iran bỏ hệ thống định vị GPS của Mỹ, chọn Bắc Đẩu của Trung Quốc?

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo địa phương Ham-Mihan vào tháng trước, Thứ trưởng Bộ Truyền thông Iran, ông Ehsan Chitsaz, xác nhận rằng nước này đã cố tình gây nhiễu tín hiệu GPS để làm sai lệch hướng dẫn của máy bay không người lái hoặc tên lửa trong cuộc chiến với Israel.

Ông cho biết Tehran đang lên kế hoạch chuyển đổi một số dịch vụ dựa trên định vị, chẳng hạn như giao thông vận tải và nông nghiệp, sang hệ thống khác.

fa6ab04b507e4899a2f5cbaf0da53e76.jpeg
Ảnh đồ hoạ giới thiệu hệ thống Bắc Đẩu. Ảnh: CGTN

“Iran dự kiến sẽ tìm kiếm các lựa chọn thay thế như hệ thống Bắc Đẩu của Trung Quốc, vốn đã được đề cập là một trong những trục chính trong thỏa thuận hợp tác lâu dài giữa Tehran và Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán đang diễn ra”, ông Chitsaz nói.

Ali Akbar Dareini, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Tehran, cho biết việc Iran chuyển sang sử dụng Bắc Đẩu là một “quyết định chiến lược thực sự” của Iran, xuất phát từ “kinh nghiệm cay đắng” khi phụ thuộc vào công nghệ phương Tây.

Việc Iran xem xét chuyển sang hệ thống Bắc Đẩu diễn ra trong bối cảnh nước này tìm cách giảm sự phụ thuộc vào GPS do Mỹ kiểm soát, vốn dễ bị can thiệp hoặc vô hiệu hóa trong các tình huống xung đột.

Theo các nhà phân tích, kế hoạch được cho là của Iran nhằm tham gia hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc có thể mở rộng tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực Trung Đông, nơi công nghệ tiên tiến đang trở thành một chiến trường mới.

Khi các quốc gia ngày càng tìm kiếm chủ quyền số, việc Iran giảm phụ thuộc vào GPS của Mỹ có thể mở đường cho một trật tự kỹ thuật số mới, nơi các hệ thống như Bắc Đẩu trở thành biểu tượng của sự độc lập công nghệ và liên kết địa chính trị.

Hệ thống Bắc Đẩu, được Trung Quốc phát triển từ những năm 1990 và hoàn thiện vào năm 2015 với khả năng phủ sóng toàn cầu, hiện phục vụ hơn 140 quốc gia và xử lý hơn 1 nghìn tỷ yêu cầu định vị mỗi ngày.

Bắc Đẩu không chỉ cung cấp định vị mà còn hỗ trợ đồng bộ thời gian, nhắn tin khẩn cấp và liên lạc tầm ngắn, với độ chính xác lên đến vài centimet (cm) ở một số khu vực gần Trung Quốc, cạnh tranh hoặc vượt trội hơn GPS trong một số trường hợp.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: