Phát hiện nạn nhân đột quỵ ở Ai Cập cách đây 2.700 năm

(CLO) Theo Ancient Origins, nhóm khoa học gia từ Đại học New Jersey (Mỹ), Đại học Alacá (Tây Ban Nha) và Đại học Mỹ ở Cairo (Ai Cập) đã thu lại được kết quả ngoài mong đợi khi chụp X-quang một xác ướp để mong hiểu thêm về hình dáng của người Ai Cập cổ.

Các nhà khoa học kể trên đã tìm thấy bằng chứng thuyết phục và mạnh mẽ nhất để chứng minh rằng người bên trong bọc xác ướp đã từng bị chấn thương sọ não, tàn tật và bị đột quỵ.

"Người phụ nữ sống ở Ai Cập cổ đại đã bị đột quỵ" - các tác giả viết trong bài công bố trên tạp chí khoa học World Neurosurgery - một kết luận gây kinh ngạc bởi việc tìm ra nguyên nhân cái chết sau 2.700 vốn dĩ là điều không thể.

Nói về chấn thương sọ não của người phụ nữ này, các nhà khoa học cho hay: “Vì đột quỵ nên bán cầu trái của cô ấy bị tê liệt, và cô ấy đã sống với tình trạng đó trong vài năm”.

phat hien nan nhan dot quy o ai cap cach day 2700 nam hinh 1

Các nhà khoa học đã phát hiện nhiều bí mật khi nghiên cứu các bộ xương cổ đại - Ảnh: ANCIENT ORIGINS

Đây là một kết luận đáng chú ý, vì không có bằng chứng rõ ràng nào về tác động liên quan đến đột quỵ từng được tìm thấy trong bất kỳ bộ xương cổ đại nào khác, từ Ai Cập hay bất kỳ nơi nào khác. Một nghiên cứu năm 2017 về bộ xương của một linh mục người Ý ở thế kỷ 18 tên là Don Giovanni Arcangeli cho thấy ông đã bị đột quỵ trước khi qua đời và cho đến nay đó là bộ xương lâu đời nhất được xác định là của một nạn nhân đột quỵ.

Về người phụ nữ bị đột quỵ này, các nhà khoa học đoán cô chừng 25-40 tuổi sống ở Ai Cập khoảng 2.700 năm trước. Người phụ nữ bí ẩn được xác định thuộc về Vương triều thứ 25 của Ai cập cổ đại. Cô được Phái bộ Khảo cổ Tây Ban Nha khai quật 2 thập kỷ trước tại nghĩa trang cổ Dra Abu el-Naga, ở bờ Tây sông Nile, gần Luxor của Ai Cập.

Với mục đích của dự án nghiên cứu này, các nhà khoa học đã tiến hành chụp X-quang hài cốt ướp xác để có thêm thông tin về cấu trúc xương và các đặc điểm khác của bộ xương. Nhưng chính việc kiểm tra thể chất trực tiếp của họ đối với xác ướp đã dẫn đến khám phá đáng kinh ngạc của họ.

phat hien nan nhan dot quy o ai cap cach day 2700 nam hinh 2

Khu nghĩa trang cổ nơi xác cô gái Ai Cập bí ẩn được khai quật - Ảnh: ANCIENT ORIGINS

Ẩn sau những lớp băng quấn công phu mà người Ai Cập dùng để đưa người phụ nữ quyền quý bí ẩn về thế giới bên kia, người ta nhận thấy rõ ràng: Vai của cô bị co lại về một phía, đầu cũng như bị ép lại về phía hướng đó. Cánh tay phải vẫn duỗi dài dọc theo cơ thể, nhưng cánh tay trái uốn cong kỳ dị, khuỷu tay gập lại quá mức, trong khi bàn chân trái cũng vặn vẹo khác thường.

Đây rõ ràng là một phát hiện rất bất thường bởi việc ướp xác được người Ai Cập dành riêng cho những quý tộc hàng đầu và được thực hiện trong một nghi lễ hết sức công phu và hoàn hảo nhất có thể. Như vậy có thể thấy rằng người mai táng cho phụ nữ xấu số này thật sự không có cách nào để cho người đã qua đời có tư thế an nghỉ đẹp nhất.

Đại diện nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Salima Ikram từ Đại học Mỹ ở Cairo cho biết họ đã kiểm tra kỹ và cho rằng đây phải là bằng chứng đầu tiên về đột quỵ do thiếu máu não cục bộ đầu tiên ở người Ai Cập. Cô gái bị đột quỵ khi còn rất trẻ và được cứu sống, nhưng nửa thân bên trái bị tàn tật nặng.

Trong lớp băng quấn cũng có một đôi gậy sau lưng xác ướp, cho thấy những người ướp xác đã cố gắng để chỉnh sửa vị trí đầu và ngực của cô, giúp cô nằm thẳng hơn khi còn sống. Một thanh gỗ khác hình dạng chiếc nạng cũng được đặt cạnh thi thể.

Linh Chi (Theo ancient-origins)

Xem thêm

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

(CLO) Trong khuôn khổ hoạt động quảng bá bộ phim điện ảnh “Trùm Sò”, nhà sản xuất kiêm diễn viên Thanh Thúy đã xuất hiện tại các rạp chiếu với hình ảnh hóa trang cổ trang, đảm nhận tạo hình nhân vật Bào Ngư trong phim, nhằm giao lưu và thu hút sự quan tâm của khán giả.
Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Điện ảnh Công an nhân dân đã công bố dự án phim mới mang tên “Nữ biệt động Sài Gòn”, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với đạo diễn Hàm Trần sau thành công của “Tử chiến trên không”.
Cỡ chữ bài viết: