Video cảnh Tổng thống Macron gọi điện cho ông Trump khi bị cảnh sát chặn lại ở New York

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có một tình huống bất ngờ trên đường phố New York hôm thứ Hai, khi ông bị chặn lại bởi rào chắn do cảnh sát thiết lập để nhường đường cho đoàn xe hộ tống của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông Macron, vừa rời Đại hội đồng Liên hợp quốc, đã bước ra khỏi xe, tranh luận với một cảnh sát và đùa rằng muốn ông Trump “dọn đường” để mình đi qua.

Không thể di chuyển, nhà lãnh đạo Pháp quyết định gọi trực tiếp cho người đồng cấp Mỹ qua điện thoại: “Ông khỏe không? Đoán xem, tôi đang đứng ngoài đường vì mọi thứ đều bị phong tỏa cho ông đấy!”.

Video ghi lại cảnh Tổng thống Pháp gọi điện cho người đồng cấp Mỹ khi xe chở ông bị chặn tại New York lan truyền trên mạng xã hội. Nguồn: X/@xtr_africa.

Trong khi chờ đợi, ông Macron được bắt gặp đi bộ trên phố Manhattan hướng về Đại sứ quán Pháp, vừa trò chuyện qua điện thoại, vừa chụp ảnh với người dân.

Cuộc gọi tưởng chừng vui vẻ này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Pháp - Mỹ căng thẳng do nhiều khác biệt về vấn đề Trung Đông. Trước đó, tại Đại hội đồng, ông Macron tuyên bố Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine, đồng thời kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Gaza. Bài phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Anh, Canada và một số quốc gia phương Tây khác có động thái tương tự.

Trong khi đó, phía Mỹ, dưới thời Tổng thống Trump, nhiều lần cho rằng việc công nhận Palestine đồng nghĩa với “phần thưởng giành cho Hamas”. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng phát biểu rằng Washington sẽ kêu gọi Liên hợp quốc khẳng định lại vai trò và mục đích của tổ chức trong các vấn đề toàn cầu.

Ông Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào sáng thứ Ba, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập tổ chức này, đồng thời dự kiến gặp gỡ một số lãnh đạo Ả Rập bên lề sự kiện.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: