Đây được coi là trường hợp đầu tiên ghi nhận một cuộc tấn công nhắm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này xuất phát từ một quốc gia thuộc Vùng Vịnh kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.
Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 7/3 cho thấy hai tên lửa được bắn đi từ khu vực phía bắc của Bahrain hướng về phía Iran. Các chuyên gia quốc phòng sau khi xem xét đoạn phim nhận định rằng bệ phóng được sử dụng có nhiều đặc điểm tương đồng với hệ thống tên lửa đa năng M142 HIMARS do Mỹ sản xuất.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác định rõ ràng liệu lực lượng quân đội Mỹ hay quân đội Bahrain là bên đã thực hiện vụ phóng tên lửa này.
Trước những diễn biến trên, Chính phủ Bahrain đã đưa ra một tuyên bố chính thức khẳng định rằng quân đội nước này “không tham gia vào bất kỳ hoạt động tấn công nào”.
Mặc dù vậy, Bahrain vẫn giữ im lặng trước câu hỏi liệu họ có cho phép Mỹ thực hiện các cuộc tấn công vào Iran từ lãnh thổ của mình hay không. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cũng từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về báo cáo của The New York Times.
Iran từ lâu đã liên tục cáo buộc các quốc gia Vùng Vịnh cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ làm bàn đạp cho các cuộc tấn công, trong khi hầu hết các nước này đều công khai phủ nhận vì lo ngại bị kéo sâu hơn vào vòng xoáy chiến tranh.
Căng thẳng tại khu vực đã bùng phát dữ dội kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công chung vào Iran vào ngày 28/2, khiến khoảng 1.300 người thiệt mạng. Để trả đũa, Tehran đã phóng hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Israel, Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh nơi có các cơ sở quân sự của Mỹ.
Tại Bahrain, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, các đợt tấn công của Iran đã phá hủy hai trạm liên lạc vệ tinh và gây hư hại cho nhiều tòa nhà lớn.
Tính đến ngày 13/3, chính quyền Bahrain cho biết họ đã đánh chặn thành công 115 tên lửa và 191 máy bay không người lái kể từ khi các đợt tập kích của Iran bắt đầu.