Video núi lửa Indonesia phun tro bụi cao tới 19 km

(CLO) Một ngọn núi lửa ở miền đông Indonesia đã bất ngờ phun trào vào sáng 7/7, tạo ra cột tro bụi khổng lồ ước tính cao 19,2 km.

Theo cơ quan chức năng, núi lửa Lewotobi Laki-Laki cao 1.584 mét trên đảo Flores đã bắt đầu phun trào vào lúc 11:05 sáng (giờ địa phương). Vụ phun trào kèm theo tiếng nổ lớn, cột tro bụi bốc thẳng lên không trung, che phủ khu vực xung quanh.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong nào sau vụ việc. Tuy nhiên, nhà chức trách cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ bùn núi lửa – dòng chảy bùn hoặc mảnh vụn nguy hiểm – nếu mưa lớn xuất hiện trong những ngày tới, đặc biệt tại các cộng đồng sống gần sông.

Núi lửa Lewotobi Laki-Laki phun trào vào sáng 7/7. Nguồn: X

Cơ quan Địa chất Indonesia đã kêu gọi người dân tránh xa khu vực bán kính 7 km tính từ tâm núi lửa và cảnh báo về khả năng dung nham có thể chảy tràn xuống các con sông ở thượng nguồn. Trong khi tro bụi rơi xuống các làng mạc lân cận, người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang hoặc dụng cụ che mũi miệng để tránh hít phải bụi nguy hại.

Quan sát từ thiết bị bay không người lái cho thấy miệng núi lửa hiện đã đầy dung nham, cho thấy hoạt động magma đang diễn ra mạnh mẽ bên dưới. Cơ quan địa chất đã ghi nhận dòng khí nóng kèm đá và dung nham tràn xuống sườn núi, kéo dài khoảng 5 km.

Trong cảnh báo do VAAC (Trung tâm Tư vấn Tro núi lửa) phát đi, cột tro bụi được ước tính đạt độ cao 19,2 km, di chuyển với vận tốc 30 hải lý/giờ theo hướng tây. “Hoạt động gây nổ vẫn tiếp diễn”, cơ quan này cho biết.

Ông Muhammad Wafid, giám đốc Cơ quan Địa chất Indonesia, nói rằng quy mô của vụ phun trào lần này "chắc chắn có nguy cơ cao hơn, bao gồm cả ảnh hưởng đến hàng không". Ông cũng cho biết các chuyên gia sẽ đánh giá lại hiện trạng để quyết định có cần mở rộng khu vực sơ tán và giới hạn các hoạt động du lịch quanh núi hay không.

Núi Lewotobi Laki Laki cao 1.584 mét, là một trong hai đỉnh của hệ thống núi lửa đôi, cùng với Lewotobi Perempuan, nằm trên đảo Flores. Indonesia – một quốc gia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương – hiện có khoảng 120 núi lửa đang hoạt động, thường xuyên ghi nhận động đất và các hiện tượng địa chất khác.

Hoạt động của núi Lewotobi đã gia tăng từ cuối năm 2023. Tháng 6 vừa qua, núi phun trào một lần nữa, đẩy cột tro bụi cao hơn 10 km, tạo nên một đám mây hình nấm có thể nhìn thấy từ khoảng cách tới 145 km.

Trước đó vào tháng 11/2024, một đợt phun trào mạnh khác từ Lewotobi đã khiến các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Bali bị gián đoạn, đồng thời khiến 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: