Video taxi tự lái Tesla chạy hỗn loạn trên đường phố

(CLO) Ngày 23/6, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã vào cuộc sau khi loạt video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy taxi tự lái của Tesla di chuyển hỗn loạn trên đường phố ở Austin, bang Texas.

Những video được chia sẻ rộng rãi cho thấy một chiếc robotaxi Tesla đi ngược chiều, trong khi một chiếc khác phanh đột ngột giữa đường mà không có lý do – được cho là để phản ứng với xe cảnh sát đậu bên ngoài làn đường.

Video được robotaxi của Tesla được cho là có nhiều tình huống nguy hiểm.

Các tình huống nguy hiểm này đã khiến cơ quan an toàn liên bang yêu cầu Tesla cung cấp thêm thông tin để đánh giá vụ việc. Người phát ngôn của NHTSA xác nhận rằng cơ quan này đã nhận được thông tin liên quan và đang liên hệ với nhà sản xuất để điều tra.

Tuy vậy, NHTSA cũng nhấn mạnh rằng họ không "phê duyệt trước" bất kỳ công nghệ hay hệ thống xe mới nào, mà chỉ can thiệp nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn an toàn hoặc có khiếm khuyết tiềm ẩn.

Tesla chính thức ra mắt dịch vụ robotaxi thử nghiệm tại Austin hôm 21/6, giới hạn cho nhóm người dùng được mời tham gia “chương trình tiếp cận sớm”.

image(5).png
Taxi tự lái của Tesla. Ảnh: Tesla

Hệ thống này vận hành trên mẫu SUV Model Y, sử dụng phần mềm FSD Unsupervised – thế hệ mới nhất của chương trình tự lái hoàn toàn mà hãng đang phát triển. Mỗi xe đều có một giám sát viên ngồi ở ghế phụ để đảm bảo an toàn, và chỉ hoạt động ban ngày, trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Dù cổ phiếu Tesla tăng 8% sau màn ra mắt, nhưng chương trình này vẫn chưa thể hiện được các tham vọng đầy tham vọng mà Elon Musk từng hứa hẹn trong hơn một thập kỷ qua.

Năm 2015, Musk tuyên bố Tesla sẽ đạt “tự động hoàn toàn” trong vòng ba năm. Năm 2016, ông hứa một chiếc Tesla có thể tự lái xuyên nước Mỹ mà không cần con người can thiệp vào cuối năm 2017.

Và năm 2019, trong một cuộc gọi với nhà đầu tư giúp ông huy động hơn 2 tỷ USD, Musk còn khẳng định sẽ có 1 triệu xe robotaxi Tesla hoạt động vào năm 2020, mỗi xe có thể lái 100 giờ mỗi tuần để kiếm tiền cho chủ sở hữu. Tính đến hiện tại, không cam kết nào trở thành hiện thực.

Trong khi đó, đối thủ của Tesla là Waymo (thuộc Alphabet) cho biết đã vượt mốc 10 triệu chuyến đi thu phí hồi tháng trước. Còn ở Trung Quốc, các công ty như Apollo Go của Baidu, WeRide và Pony.ai đang triển khai dịch vụ robotaxi thương mại quy mô lớn – tạo ra áp lực không nhỏ cho Tesla trong cuộc đua xe tự hành toàn cầu.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: