Video Ukraine dùng tên lửa Liên Xô cũ bắn rơi oanh tạc cơ Nga cách 308 km

(CLO) Hai đoạn video hiếm hoi công bố gần đây cho thấy Ukraine ngày càng sáng tạo trong việc tận dụng kho vũ khí cũ kỹ để đối đầu ưu thế vượt trội từ phía Nga.

Đoạn video đầu tiên được Cục Tình báo Quân đội Ukraine công bố, cho thấy hệ thống tên lửa đất đối không S-200, một di sản từ thời Liên Xô, đã được "hồi sinh" và nâng cấp để thực hiện một chiến dịch ngoạn mục: bắn hạ máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga vào ngày 19/4/2024.

Theo Defense Express, tên lửa đã vươn tới tầm bắn chưa từng có – 308 km – cho thấy bước nhảy vọt về khả năng tác chiến.

Đoạn video ghi lại cảnh nhiều tên lửa được phóng đi, mặt đất in rõ vết cháy từ động cơ, cho thấy Ukraine có thể đã tận dụng lại các bệ phóng cũ từ thời Liên Xô. Nguồn: YouTube/Cục Tình báo Quân đội Ukraine

Chiến dịch không chỉ đánh dấu lần sử dụng S-200 thành công thứ hai, sau vụ tấn công ở Taganrog hồi tháng 7/2023, mà còn là bằng chứng cho thấy Ukraine đang vận hành hệ thống vũ khí cũ một cách khéo léo và đầy mạo hiểm.

Nhiệm vụ này đặc biệt rủi ro do việc phóng tên lửa từ các bệ cố định cũ của Liên Xô tiếp nhiên liệu bằng hóa chất độc hại, và cũng đối mặt với nguy cơ trả đũa ngay sau khi khai hỏa. Tuy nhiên, với sự cải tiến ở hệ thống điện tử, S-200 vẫn trở thành “con bài chiến thuật” bất ngờ của Ukraine.

Người đứng đầu tình báo quân đội Ukraine, Kyrylo Budanov, khẳng định việc sử dụng S-200 là cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là minh chứng cho sự linh hoạt vượt chuẩn trong tư duy quân sự của Kiev.

untitled(3).png
Hệ thống tên lửa S-200. Ảnh: UkrInform

Song hành với những bước đột phá chiến lược, tinh thần chiến đấu cá nhân nơi tiền tuyến cũng được tôn vinh. Vào ngày 12/5, Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 58 công bố đoạn video cho thấy một binh sĩ biệt danh Talib đã bắn hạ một chiếc Su-25 của Nga bằng hệ thống tên lửa vác vai 9K38 Igla chỉ với một phát bắn duy nhất.

Chiến công này là lần thứ tư Talib tiêu diệt máy bay địch, chưa kể hai máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất. Trong video, khoảnh khắc quả tên lửa rời bệ phóng và chiếc Su-25 bốc cháy trở thành minh chứng cho kỹ năng thiện xạ trong điều kiện chiến trường khắc nghiệt.

Talib bắn hạ một chiếc Su-25 của Nga bằng hệ thống tên lửa vác vai 9K38 Igla chỉ với một phát bắn duy nhất. Nguồn: Facebook/58brigade

Ngoài hai vụ việc nói trên, Defense Express cũng từng ghi nhận thành công của đơn vị Ballista thuộc Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine trong việc sử dụng máy bay không người lái vũ trang để phá hủy hệ thống phòng không BUK-M3 cùng bệ phóng tên lửa Uragan-1 của Nga.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: