Việc từ bỏ bằng sáng chế vắc xin của Biden bắt đầu cho thách thức mới

(CLO) Quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc từ bỏ bảo hộ bằng sáng chế cho vắc xin COVID-19 đã giảm bớt một trở ngại cho việc sản xuất rộng rãi hơn, nhưng các kỹ năng chuyên môn cần thiết trong sản xuất và kiểm soát chất lượng có vẻ sẽ tạo ra một nút thắt khác.
Tổng thống Joe Biden ủng hộ từ bỏ bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin COVID-19 - Ảnh: AFP/Getty

Tổng thống Joe Biden ủng hộ từ bỏ bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin COVID-19 - Ảnh: AFP/Getty

Bài liên quan

Tổng thống Macron ủng hộ bỏ bằng sáng chế COVID-19 khi Pháp mở rộng triển khai vắc xin

Đức từ chối đề xuất từ bỏ bằng sáng chế COVID-19

Mỹ ủng hộ từ bỏ bản quyền vắc xin COVID-19, WHO hoan nghênh

Hôm thứ Tư (5/5), Hoa Kỳ đã thông báo ủng hộ việc tạm thời đình chỉ việc thực thi Hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) đối với các bằng sáng chế vắc xin. Động thái của một trong những thành viên quyền lực nhất của WTO mở ra cánh cửa cho các cuộc đàm phán tiếp tục.

Việc từ bỏ đã được thúc đẩy bởi Ấn Độ - khi quốc gia này đối mặt với làn sóng ca bệnh COVID thứ hai nghiêm trọng với nguồn cung cấp vắc xin thiếu hụt - và Nam Phi. Cả hai đều đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nền kinh tế tiên tiến nơi các nhà sản xuất vắc xin đặt trụ sở chính.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với các phóng viên hôm thứ Năm (6/5) rằng ông 'hoàn toàn ủng hộ' việc miễn trừ. Ông nói: “Điểm nghẽn thực sự của chúng tôi, điều gây khó khăn cho việc tiếp cận vắc xin là việc chuyển giao công nghệ và năng lực sản xuất”.

Đức ít nhiệt tình hơn với đề xuất này. Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas cho biết hôm thứ Năm rằng Berlin 'sẵn sàng thảo luận' nhưng đó không phải là ưu tiên hàng đầu. Ông nói: “Chúng ta đang ở trong tình trạng cấp bách đến mức sẽ là sai lầm nếu không áp dụng tất cả các biện pháp có thể để cải thiện nguồn cung và hiện tại là tăng sản lượng".

Ngành công nghiệp dược phẩm đang kịch liệt phản đối động thái này, khẳng định rằng việc miễn trừ các vắc xin khỏi các bảo hộ bằng sáng chế sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi.

Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla cho biết trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến hôm thứ Năm rằng: "Các cuộc thảo luận về việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ sẽ không tạo ra nhiều liều thuốc hơn trên thế giới bởi vì không có cơ sở hạ tầng trên thế giới, đặc biệt là cho vắc xin của chúng ta. Vắc xin mRNA rất mới. Không có nhà sản xuất nào trên thế giới có khả năng sản xuất như của chúng tôi".

Bourla, người có công ty hợp tác với BioNTech của Đức để phát triển vắc xin cho biết, nguồn cung toàn cầu thậm chí có thể trở nên thấp hơn so với mức bình thường.

Ông nói: “Hiện tại, mỗi gam nguyên liệu thô được 'chuyển đổi ngay lập tức' thành các liều vắc xin. Việc loại bỏ rào cản bằng sáng chế sẽ tạo ra một lượng lớn nhu cầu đối với các thành phần này từ các quốc gia khác, nhưng 'họ sẽ không thể tìm ra cách chuyển chúng thành liều lượng - không ai trong số họ có thể làm được điều đó trong vòng một hoặc hai năm".

Moderna, công ty cũng sản xuất vắc xin dựa trên mRNA đã được phê duyệt ở Hoa Kỳ và Châu Âu, cũng nghi ngờ tương tự về tác động tức thì của việc từ bỏ bằng sáng chế.

"Họ sẽ phải chạy thử nghiệm lâm sàng, lấy dữ liệu, sản phẩm được phê duyệt và quy mô sản xuất. Điều này không xảy ra trong 6 hoặc 12 hoặc 18 tháng nữa", Giám đốc điều hành Moderna Stephane Bancel cho biết trong một cuộc gọi hội nghị.

Nguồn cung cấp toàn cầu về công nghệ và tài năng cần thiết để xử lý sản xuất cũng bị hạn chế. Ví dụ, Nhật Bản chỉ có năm công ty có đủ năng lực cần thiết.

Câu hỏi làm thế nào để xử lý các bảo hộ bằng sáng chế đối với dược phẩm trong thời kỳ bùng phát dịch bệnh đã được tranh luận trong nhiều năm. Nó được chú ý vào khoảng năm 2000, khi các nước đang phát triển bị dịch AIDS gặp khó khăn trong việc tiếp cận các phương pháp điều trị từ các nhà sản xuất thuốc Mỹ và châu Âu do giá cao.

Tuyên bố Doha năm 2001 về TRIPS và Y tế công cộng bao gồm một điều khoản cho phép các thành viên WTO cấp giấy phép bắt buộc mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu bằng sáng chế trong các trường hợp khẩn cấp. Vào những năm 2000, các quốc gia bao gồm Thái Lan, Indonesia và Mozambique đã ban hành giấy phép bắt buộc đối với thuốc kháng virus để điều trị bệnh AIDS.

Nhưng quá trình này diễn ra chậm và phức tạp. Ấn Độ và Nam Phi đã lập luận rằng việc từ bỏ bằng sáng chế đối với vắc xin COVID là cần thiết để tăng tốc độ cung cấp.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: