Đây là lần đầu tiên Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến trong quá trình chuyển đổi số của báo chí Việt Nam, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng được chú trọng của Việt Nam trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu.
Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng các định hướng về chuyển đổi số trong giai đoạn mới.
Sự kiện quy tụ lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, lãnh đạo cơ quan báo chí, các nhà nghiên cứu, chuyên gia công nghệ cùng nhiều diễn giả quốc tế. Nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề có tính chiến lược và thực tiễn đối với báo chí trong kỷ nguyên AI, từ ứng dụng công nghệ trong quy trình sản xuất nội dung đến quản trị, đạo đức và xu hướng AI tự chủ.
Mở đầu diễn đàn là phiên “Tầm nhìn chiến lược về AI” do ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trình bày. Phiên này tập trung phân tích tác động của AI đối với ngành báo chí - truyền thông trên thế giới và tại Việt Nam, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với các cơ quan báo chí trong quá trình chuyển đổi số.
Tiếp đó, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ (CTO) của báo South China Morning Post, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số dựa trên AI tại một tổ chức báo chí quốc tế.
Một trong những nội dung trọng tâm của diễn đàn là phiên “Tòa soạn AI và quy trình vận hành trong tòa soạn ứng dụng AI”, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ báo The Straits Times của Singapore và Fathm của Colombia. Các diễn giả trao đổi về cách tích hợp AI vào quy trình tác nghiệp, cũng như xây dựng mô hình tòa soạn có khả năng khai thác công nghệ AI một cách hiệu quả.
Ở góc độ quản trị, phiên “Quản trị trí tuệ nhân tạo ở quy mô lớn” có sự tham gia của đại diện Tập đoàn báo chí Hearst Newspapers (Mỹ) và tổ chức OK Lab (Thụy Sĩ). Nội dung thảo luận tập trung vào việc xây dựng các nguyên tắc và bộ quy tắc quản trị AI nhằm cân bằng giữa đổi mới công nghệ, quyền kiểm soát của tòa soạn và yêu cầu bảo vệ niềm tin của công chúng.
Diễn đàn cũng dành thời lượng giới thiệu những mô hình ứng dụng AI trong báo chí Việt Nam, với sự tham gia của Báo điện tử VnExpress và Cơ quan Báo, Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV). Những kinh nghiệm thực tiễn này được kỳ vọng cung cấp thêm góc nhìn cho các cơ quan báo chí trong nước khi triển khai AI vào hoạt động sản xuất và phân phối nội dung.
Một chủ đề đáng chú ý khác là phiên “Tương lai của AI tự chủ (Agentic AI)”, do ông Derrick Ho từ Tập đoàn báo chí Hearst Newspapers (Mỹ) dẫn dắt. Phiên thảo luận giới thiệu xu hướng phát triển các hệ thống AI có khả năng tự động thực hiện một chuỗi nhiệm vụ phức tạp, qua đó mở ra những phương thức vận hành mới cho các tòa soạn.
Không chỉ dừng ở việc giới thiệu công nghệ, diễn đàn đặt AI trong mối quan hệ với những vấn đề cốt lõi của báo chí như chất lượng thông tin, trách nhiệm nghề nghiệp, niềm tin của công chúng và vai trò của con người. Đây cũng là những yếu tố được xem là quan trọng trong quá trình xây dựng mô hình tòa soạn phù hợp với môi trường truyền thông ngày càng được tự động hóa.
Việc Việt Nam đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để các cơ quan báo chí trong nước tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, trao đổi về mô hình ứng dụng AI và nâng cao năng lực số cho đội ngũ người làm báo.
Theo Hội Nhà báo Việt Nam, diễn đàn hướng tới mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh của báo chí Việt Nam, đồng thời xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, trong đó công nghệ là động lực nhưng con người vẫn giữ vai trò trung tâm của đổi mới sáng tạo.