Việt Nam mong muốn củng cố, tăng cường mối quan hệ đối tác toàn diện với Argentina

Thứ tư, 20/02/2019 16:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Argentina Mauricio Macri và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch vào sáng 20/2 theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mauricio Macri đã tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Argentina Mauricio Macri duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Argentina Mauricio Macri duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Như tin đã đưa, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri và Phu nhân thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19- 21/2/2019.

Sáng 20/2, Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Argentina Mauricio Macri và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì lễ đón. Cùng tham dự lễ đón có: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; cùng lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương…

Đúng 10 giờ 5 phút, đoàn xe chở Tổng thống Argentina Mauricio Macri và Phu nhân cùng các thành viên trong đoàn tiến vào Phủ Chủ tịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân ra tận cửa xe nồng nhiệt chào đón Tổng thống Argentina Mauricio Macri và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Argentina Mauricio Macri bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Argentina và Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng thống Argentina Mauricio Macri duyệt đội danh dự và giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại Lễ đón.

Ngay sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về phương hướng và biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Argentina đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Argentina Mauricio Macri tiến hành hội đàm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Argentina Mauricio Macri tiến hành hội đàm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng Tổng thống  Argentina Mauricio Macri thăm cấp nhà nước tới Việt Nam; chúc mừng các thành tựu Argentina đã đạt được thời gian qua, củng cố vị trí nền kinh tế lớn thứ ba tại khu vực Mỹ Latinh, thành viên G20.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố, tăng cường mối quan hệ đối tác toàn diện với Argentina, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư…

Tổng thống Argentina bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ đối với truyền thống lịch sử đấu tranh hào hùng vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu đổi mới to lớn và toàn diện mà nhân dân Việt Nam đạt được trong hơn ba thập kỷ qua; khẳng định Argentina quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển ở mỗi nước.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã chứng kiến Lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa hai bên: Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Khoa học và Công nghệ nước Cộng hòa Argentina giai đoạn 2019 - 2020; Kế hoạch hành động giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nước CHXHCN và Bộ Ngoại giao và Tôn giáo nước Cộng hòa Argentina; Bản ghi nhớ giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Hệ thống Liên bang truyền thông và thông tin đại chúng Argentina.

PV

Tin khác

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Tin tức