Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là đối với văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Mỹ.
Phát biểu tại Buổi lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt nhấn mạnh, bản ghi nhớ này thể hiện tầm nhìn và định hướng của hai bên trong bối cảnh Mỹ và Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là đối với văn hóa, thể thao và du lịch. Đây là tiền đề, đánh dấu mối quan hệ hợp tác và đối tác lâu dài, bền vững giữa Bộ VH-TT&DL với Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam.
Thứ trưởng Đoàn Văn Việt (thứ hai bên phải) và đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper (ngoài cùng bên phải) tại Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt phát biểu tại buổi Lễ
Các đại biểu tham dự buổi Lễ ký kết Bản ghi nhớ
“Bản ghi nhớ này sẽ là cầu nối, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia trong lĩnh vực văn hoá sáng tạo, thể thao và du lịch; cùng với đó là gắn kết phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; tập trung vào các giá trị kinh tế sáng tạo của văn hóa, nghệ thuật và chú trọng đến sự đa dạng trong sáng tạo của các cá nhân, nhóm và cộng đồng. Phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao và đặc biệt là xúc tiến, quảng bá du lịch hai chiều là yếu tố then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng góp lớn vào tỷ trọng GDP thông qua tạo việc làm và mở rộng các thị trường mới trên cơ sở Việt Nam - Hoa Kỳ cùng có lợi”, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nêu rõ.
Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cũng chỉ đạo, đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ cụ thể hóa, sớm thực hiện, triển khai thành công, hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ bản ghi nhớ.
Bà Virginia Foote, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam (Amcham), cho biết gần đây Amcham cũng đã thành lập Hội đồng Kinh tế Sáng tạo. Với sự ra đời của Hội đồng này, Amcham hy vọng sẽ là đối tác xúc tác hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược Quốc gia Phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa tại Việt Nam.
Bên cạnh đó các thành viên của Amcham luôn mong muốn có thể tham gia hợp tác, hỗ trợ trong tất cả các lĩnh vực thuộc danh mục quản lý của Bộ, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển thể thao và du lịch. Các hoạt động kết nối trực tiếp giữa người dân hai nước này sẽ góp phần thắt chặt thêm quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Thông qua bản ghi nhớ, hai bên mong muốn sẽ tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác thương mại cũng như mở thêm các kênh kết nối đầu tư trên cơ sở hai bên cùng có lợi giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo, thể thao và du lịch trong thời gian tới.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt và Bà Virginia Foote, Phó Chủ tịch Amcham ký kết Bản ghi nhớ hợp tác
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper cho biết trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Hoa Kỳ luôn coi VHTTDL là một trong những ưu tiên trong hợp tác với Việt Nam.
“Riêng trong lĩnh vực điện ảnh, trong và sau LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có sự hỗ trợ cho Việt Nam về kinh nghiệm, công nghệ phát triển điện ảnh. Với thể thao, Hoa Kỳ đánh giá thể thao Việt Nam có rất nhiều tiềm năng phát triển. Do đó, Hoa Kỳ và Amcham dự kiến sẽ ưu tiên hỗ trợ Việt Nam phát triển thể thao thành tích cao cũng như thể thao quần chúng, học đường. Để việc hợp tác diễn ra thuận lợi, tôi mong phía Việt Nam sớm mở thêm các đường bay thẳng đến Hoa Kỳ. Việc này không chỉ mở thêm cơ hội hợp tác mà còn thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai nước”, ông Knapper đề xuất.
Cũng tại lễ ký kết, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper, lãnh đạo Amcham, các doanh nghiệp Mỹ cũng đã có phần thảo luận sôi nổi về định hướng hợp tác giữa chính phủ và doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế, sáng tạo, thể thao và du lịch.
Chia sẻ thêm về định hướng hỗ trợ phát triển điện ảnh Việt Nam, nhất là trong những ngày LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI đang diễn ra, ông Nick O’Donnell, Giám đốc Chính sách của Netflix khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho hay: “Trong thời gian qua, Netflix đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình trong các hoạt động phát triển điện ảnh tại Việt Nam. Đồng thời, Netflix cũng sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong phát triển nền công nghiệp điện ảnh. Qua nắm thông tin, chúng tôi được biết Việt Nam đang muốn phát triển điện ảnh để tăng cường đóng góp cho kinh tế đất nước. Đây là điều rất đáng trân trọng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này thông qua các hoạt động đào tạo nhân lực, giúp đỡ trang thiết bị, công nghệ làm phim. Netflix nhận định các nhà làm phim của Việt Nam rất chuyên nghiệp, ham học hỏi. Tôi tin nếu được hỗ trợ kịp thời, họ sẽ sớm cho ra đời những tác phẩm chất lượng. Điện ảnh Việt Nam sẽ khẳng định được vị thế”.
Nguyễn Hoàng